Bradie Jill Jones, Phát ngôn viên Sở Y tế bang Utah, cho biết 5 con chồn cho kết quả xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên nhiều con khác cũng được cho là đã nhiễm bệnh vì số lượng chồn chết gia tăng trong thời gian vừa qua. "Thông thường, có khoảng 2-3 con chết mỗi ngày trong một trang trại. Các chủ trang trại bắt đầu lo lắng khi tỷ lệ tử vong ngày càng tăng vọt", bà nói.
Giới chức cho biết, các mẫu thử từ chồn được xét nghiệm tại Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương bang Utah và Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật ở Washington.
![]() |
Chồn được nuôi tại trang trại ở bang Utah, Mỹ cho kết quả dương tính. Ảnh: AFP. |
Bà Jones cho biết, một số công nhân tại hai trang trại cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, song chưa xác định có liên quan đến trang trại hay không. Sở Nông nghiệp liên bang cho biết những con chồn nhiễm bệnh sẽ bị chôn để đảm bảo không lây lan virus. Tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh, hiện chưa có bằng chứng chỉ rõ liệu "virus có thể lây nhiễm từ động vật sang người" hay không.
Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Chồn khá nhạy cảm với virus. Nhiều con ở trang trại tại Hà Lan cũng nhiễm bệnh. Hồi tháng 6, hàng trăm nghìn con chồn bị tiêu hủy ở Tây Ban Nha sau khi nhiều con dương tính".
Michael Whelan - Giám đốc điều hành Hiệp hội thương mại đại diện cho các trang trại nuôi chồn ở Mỹ - cho biết ông không quá lo ngại về sự bùng phát dịch đối với chồn. "Các trang trại nuôi chồn hương của chúng tôi rải rác trên khu vực rộng lớn hơn nhiều so với ở châu Âu. Ở Hà Lan, các trang trại chồn bị nhiễm bệnh gần sát nhau và ở những khu vực có tỷ lệ người nhiễm bệnh cao", ông nói và thêm rằng "ngành công nghiệp nuôi chồn hương rất coi trọng vấn đề an toàn sinh học trong nhiều năm qua".
Vào tháng 4, một số con hổ và sư tử tại một vườn thú ở New York cũng cho kết quả dương tính với nCoV.
Huyền Anh (Theo Nytimes)