Thứ hai, 14/12/2020, 12:00 (GMT+7)

'Đảo tỷ phú' nơi nhà Ivanka Trump mua đắt đỏ thế nào?

Hòn đảo được mệnh danh là "boongke tỷ phú" với nhiều cư dân là những người nổi tiếng và giàu có như tỷ phú Carl Icahn, tỷ phú Charles Johnson, siêu mẫu Adriana Lima.

Mới đây, Page Six tiết lộ Ivanka Trump và Jared Kushner quyết định mua lô số 4 trên "đảo tỷ phú" Indian Creek, quận Miami-Dade, bang Florida. Bất động sản này của ca sĩ - nhạc sĩ Julio Iglesias và dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày 17/12. Khu đất rộng gần 7.500 m2 mua với giá hơn 30 triệu USD, với mức thuế thường niên hơn 470.000 USD.

Hòn đảo chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của nhà Trump hơn một giờ di chuyển. Ngoài ra, em trai của Jared là Joshua và vợ siêu mẫu Karlie Kloss cũng đã mua một ngôi nhà trị giá 22 triệu USD ở Miami vào năm nay.

Vợ chồng Ivanka tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng hôm 29/11. Ảnh: AFP.

Vậy đảo Indian Creek đắt đến mức nào?

Theo bảng kê khai thuế, giá trị trung bình của các ngôi nhà trên đảo vào năm 2019 là 13,6 triệu USD. Thuế từ bất động sản tăng 6,4% trong năm 2019.

Đảo Indian Creek rộng 119ha, có 13 cảnh sát bảo vệ và đơn vị hàng hải vũ trang tuần tra 24/7 để bảo vệ các khu bất động sản cùng chủ giàu có. Có tổng cộng 37 chủ sở hữu 41 mảnh đất trên đảo và đến cuối 2019, nơi này có 31 ngôi nhà, cùng sân golf 6.000 mét và câu lạc bộ, New York Post dẫn thông tin từ chính quyền địa phương.

Đảo Indian Creek, còn được mệnh danh là đảo "boongke tỷ phú của Miami" - nơi sinh sống của những người giàu có và nổi tiếng. Ca sĩ Iglesias, tỷ phú Carl Icahn, cựu chủ tịch CLB bóng bầu dục Philadelphia Eagles Norman Braman, tỷ phú Jeff Soffer, siêu mẫu Adriana Lima... đều là cư dân ở đảo này.

Miami Herald điểm những tỷ phú được cho sẽ là "hàng xóm" của nhà Ivanka.

Đảo 'boongke tỷ phú' ở Miami.

Jaime Galinski Bacal: Ông trùm ngân hàng Colombia xếp thứ 565 trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 của Forbes, với tài sản 3,6 tỷ USD, người có cổ phần của Ngân hàng Sabadell United có trụ sở tại Miami. Dinh thự chính của ông ở London.

Ngôi nhà ở đảo rộng 1.144m2 được xây dựng vào năm 1956, có nhà khách, hồ bơi, 7 phòng ngủ và 7 nhà tắm. Bất động sản được bán gần nhất với giá 33,1 triệu USD vào năm 2012.

Gerard Bakker: Người sáng lập công ty ở Hà Lan, Bakker Magnetics, đơn vị chuyên chế tạo nam châm trong công nghiệp, khoa học, bán lẻ và năng lượng.

Beyoncé và Jay-Z từng sở hữu ngôi nhà theo phong cách Phục Hưng vào năm 1991. Khu nhà rộng 856m2, có 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm kèm 2 bồn nằm, hồ bơi, được bán giá 9,3 triệu USD năm 2010.

Gilbert Bigio: Tỷ phú, doanh nhân đã nghỉ hưu Bigio, nhà sáng lập GB Group và là người giàu nhất ở Haiti. Ông sở hữu ngôi nhà rộng 859m2, được xây dựng vào năm 1996. Ngôi nhà gồm 8 phòng ngủ, 8 phòng tắm, kèm hồ bơi. Bigio mua khu đất với giá 4,6 triệu USD vào năm 1996.

Đảo Indian Creek
 
 
Vợ chồng Ivanka được cho mua lô đất 30 triệu USD trên đảo Indian Creek. Ảnh: Jills Zeder Group.

Tom Brady: Huyền thoại NFL, 42 tuổi, 4 lần đoạt giải Cầu thủ hay nhất Super Bowl, 6 lần thắng chung kết Super Bowl (chung kết giải NFL). Anh còn được suy tôn là GOAT - cầu thủ hay nhất mọi thời đại của bóng bầu dục.

Cùng với vợ siêu mẫu, Gisele Bündchen, họ mua một ngôi nhà trên đảo với giá 17 triệu USD vào ngày 10/12. Cặp đôi có kế hoạch dỡ bỏ khu nhà cũ và xây dựng nhà với những thiết kế thân thiện với môi trường, phù hợp với sở thích của họ.

Norman Braman: Ông trùm kinh doanh xe hơi và nhà hoạt động cộng đồng. Braman và vợ Irma sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân được ngưỡng mộ nhất đất nước. Họ cũng là nhà đồng sáng lập Viện Nghệ thuật Đương đại Miami ở Quận Design.

Ông Norman và vợ Irma Braman. Ảnh: Miami Herald.

Dinh thự của họ thiết kế theo phong cách hiện đại, với diện tích 1.765m2, gồm 8 phòng ngủ, 7 phòng tắm và một bể bơi. Được xây dựng vào năm 1982, căn nhà tu sửa hai lần. Bramans mua ngôi nhà vào năm 1991 với giá 3,9 triệu USD.

Francois M. Chateau: Thành viên đến từ New York của công ty luật lớn nhất thế giới Dentons - với hơn 10.000 luật sư trên khắp thế giới.

Ngôi nhà rộng 780m2 - trước đây thuộc sở hữu của siêu mẫu Adriana Lima và cầu thủ NBA Marko Jaric. Ngôi nhà gồm 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, được xây dựng vào năm 1958. Chateau mua nó với giá 9 triệu USD vào năm 2009.

Robert Diener: Đồng sáng lập của Hotels.com và getaroom.com. Ngôi nhà gồm 8 phòng ngủ, 8 phòng tắm và 4 bồn tắm. Được xây dựng vào năm 2003, khu đất rộng 1,1 ha có bể bơi, sân tennis và sân bóng rổ.

Diener và vợ, Michelle, mua ngôi nhà vào năm 2000 với giá 5,1 triệu USD. Năm 2015, họ bán khu đất trống bên cạnh với giá 25,6 triệu USD.

Itzhak Ezratti: Chủ tịch GL Homes of Florida, công ty xây dựng có trụ sở tại Broward. Ngôi nhà rộng 2.481 m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một hồ bơi. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 2006, lần chuyển nhượng vào năm 1999 có giá 4,3 triệu USD.

Rakesh Gangwal: Đồng sáng lập và đồng sở hữu hãng hàng không IndiGo, cựu CEO của US Airways. Ngôi nhà trước đây thuộc sở hữu của tỷ phú Charles Johnson.

Ngôi nhà rộng 1.852m2 được xây dựng vào năm 2002, với mặt tiền rộng 78m, trị giá 30 triệu USD.

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, quốc vương Qatar.

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (Quốc vương Qatar): Dù chưa được xác nhận, nhiều tin đồn đoán rằng bất động sản liền kề với nhà Kushners có thể thuộc sở hữu của Sheikh Tamim, theo Next Miami. Giao dịch mua bán trị giá 50 triệu USD vào tháng 8/2019, đã lập kỷ lục mới vụ mua bán nhà đắt nhất trong lịch sử hạt Miami-Dade.

Cả A-Rod và LeBron James đều được cho nhắm ngôi nhà khi được Jills Group niêm yết vào năm 2011. Nó có diện tích hơn 2.694m2, gồm 13 phòng ngủ, 14 phòng tắm. Ngôi nhà hai tầng có đất vườn, quầy bar, hồ cá, hồ bơi.

Biệt thự hai tầng thuộc lô số 3 ở đảo Indian Creek được bán vào tháng 2 với giá 50 triệu USD. Ảnh: Miamiherald.

Carl Icahn: Tỷ phú và nhà đầu tư ở Phố Wall với tài sản ước tính 14,3 tỷ USD, theo Forbes. Hồi tháng 8, Icahn chuyển từ New York đến Miami.

Ngôi nhà rộng 1.300m2, gồm 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, trị giá 7,5 triệu USD vào năm 1997.

Carl Icahn. Ảnh: AP.

Julio Iglesias có lẽ là cư dân nổi tiếng thế giới nhất của đảo tỷ phú. Danh ca gạo cội người Tây Ban Nha (76 tuổi) là cha của "hoàng tử Pop Latin" Enrique Iglesias, một trong những cặp bố con đình đám nhất làng nhạc thế giới. Iglesias được mệnh danh là "ông hoàng của các bản tình ca Latin", từng đạt giải Grammy. Gia sản nghệ thuật của ông là hơn 300 triệu đĩa ghi âm bằng 14 thứ tiếng, được ghi nhận là nghệ sĩ Latin có lượng băng đĩa bán chạy nhất từ trước đến nay.

Julio Iglesias. Ảnh: Europa Press.

Iglesias có một ngôi nhà trên đảo, cũng như hai lô đất khác, ngay phía nam khu nhà của Kushners, được rao bán với giá 70 triệu USD.

Ngôi nhà rộng 669m2, có 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm. Nhà chính được xây dựng vào năm 1976 và mở rộng vào năm 2010. Iglesias mua căn nhà vào năm 2008 với giá 7 triệu USD.

Edward Lampert: Tỷ phú từng là CEO của Sears Holdings. Lampert sở hữu ngôi nhà ở đảo rộng 1.654m2, thuộc khu đất rộng 1,1 ha. Ngôi nhà có 7 phòng ngủ, 13 phòng tắm. Ngôi nhà trước thuộc sở hữu của Paul L. Cejas, cựu giám đốc PLC Investments và là cựu đại sứ tại Bỉ. Lampert mua căn nhà vào năm 2012 với giá 38,4 triệu USD.

Edward Lampert. Ảnh: TNS.

Bernard Klepach: Thị trưởng của Đảo Indian Creek, đồng thời là CEO và Chủ tịch của chuỗi cửa hàng bán lẻ 3Sixty (trước đây là Tập đoàn DFASS).

Ngôi nhà rộng 3.080m2, nằm trên lô đất rộng 1,5 ha. Dinh thự được xây dựng vào năm 2006, được tu sửa vào năm 2011. Klepach mua ngôi nhà với giá 5,5 triệu USD vào năm 2002.

Mario L. Kreutzberger: Được biết nghệ danh Don Francisco, cựu MC truyền hình nổi tiếng người Chile. Ông sở hữu biệt thự rộng 836m2, được xây dựng vào năm 1987. Lần bán gần đây nhất là vào năm 1993 với giá 2,6 triệu USD.

Alex Meruelo: Tỷ phú người Mỹ gốc Cuba, nhà bất động sản, có cổ phần trong lĩnh vực nhà hàng, casino và thể thao chuyên nghiệp. Ông là chủ sở hữu của Meruelo Media - công ty điều hành 4 đài phát thanh, 2 đài truyền hình ở Los Angeles.

Alex Meruelo. Ảnh: Meruelo Group.

Ngôi nhà rộng 791m2, được xây dựng vào năm 1994. Meruelo mua ngôi nhà với giá 7,05 triệu USD vào năm 2008.

Xem thêm:

- Ivanka sẽ làm gì khi Trump rời Nhà Trắng?
- Bí mật về cuộc hôn nhân của 'ái nữ số một' nhà Tổng thống Trump
- Nhà Trump chuẩn bị cuộc sống mới khi rời Nhà Trắng

Huyền Anh (Theo Miami Herald)