Tính đến ngày 12/3, Hàn Quốc ghi nhận hơn 7.800 ca dương tính và 66 trường hợp tử vong, thấp hơn mức trung bình toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Điều gì giúp Hàn Quốc tạm thời khống chế được dịch bệnh?
![]() |
Quân đội Hàn Quốc mặc trang phục bảo hộ khử trùng đường phố Daegu ngày 2/3. Ảnh: Reuters |
Khác với Trung Quốc, thay vì thực hiện biện pháp phong tỏa đối với những thành phố bị ảnh hưởng, Hàn Quốc đã áp dụng kết hợp minh bạch thông tin, phối hợp toàn dân và xét nghiệm trên diện rộng.
Nhà chức trách điều tra lộ trình di chuyển trong vòng 14 ngày của những người từng tiếp xúc với các ca dương tính và đề nghị xét nghiệm. Lực lượng chức năng thu thập thông tin thẻ tín dụng, hình ảnh camera an ninh và định vị điện thoại di động của những người nghi nhiễm. Tất cả được đăng công khai trên trang web của chính phủ, kèm theo tin nhắn cảnh báo đối với người dân trong khu vực ca bệnh sinh sống hoặc làm việc.
Chiến lược chống dịch này gây nhiều tranh cãi và dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, song nó cho phép chính phủ kiểm soát chặt chẽ đại dịch.
Chi phí cho một lần xét nghiệm ở Hàn Quốc là khoảng 160.000 won (tương đương hơn 3 triệu đồng), miễn phí đối với người nghi nhiễm hoặc bệnh nhân dương tính. Điều này khuyến khích công dân tự nguyện đi kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh và giảm thiểu sự lây lan của virus.
Hàn Quốc thực hiện khoảng 10.000 xét nghiệm mỗi ngày, thậm chí có thể tăng lên 15.000 nếu các trung tâm y tế hoạt động hết công suất, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Các chuyên gia cho rằng đây là chìa khóa giúp khoanh vùng bệnh nhân và xử lý tâm dịch.
Tính đến ngày 11/3, nước này đã xét nghiệm cho tổng cộng hơn 220.000 người. Toàn quốc có hơn 500 cơ sở y tế được chỉ định, 40 trạm lấy mẫu lưu động để giảm thiểu tiếp xúc giữa các bệnh nhân và đội ngũ y tế.
Trên thực tế, Hàn Quốc hưởng lợi từ các kinh nghiệm trong quá khứ. Năm 2015 khi bùng phát dịch Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), nhiều bác sĩ phải vật lộn vì thiếu bộ xét nghiệm. Chính phủ sau đó đã thiết lập hệ thống phê duyệt nhanh chóng hơn.
Chỉ vài tuần kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, dụng cụ xét nghiệm mới của nước này phát huy ưu thế, cho kết quả trong vòng 6 giờ và được phân phối rộng rãi tại các bệnh viện và phòng khám.
![]() |
Người dân Seoul đeo khẩu trang phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: NY Times |
"Xét nghiệm là bước khởi đầu quan trọng để kiểm soát sự lây lan của virus. Đây là mô hình tốt cho mọi quốc gia", Tiến sĩ Masahiro Kami, người đứng đầu Viện nghiên cứu quản trị y tế có trụ sở tại Tokyo cho biết.
Giới chức y tế cũng kêu gọi người dân ở trong nhà, tránh tụ tập đông đúc và giảm thiểu tiếp xúc với những người xung quanh. Đường phố nhanh chóng yên tính, nhà hàng và cửa hiệu vắng vẻ, kể cả ở các khu vực vốn nhộn nhịp như Seoul.
Các sự kiện lớn, từ những buổi biểu diễn ca nhạc đến thi đấu thể thao đều bị hủy bỏ. Hầu hết người dân đeo khẩu trang theo khuyến nghị của chính phủ.
Nhiều chuyên gia phân tích chỉ ra rằng Hàn Quốc là xã hội dân chủ nhưng vẫn có những kỷ luật nhất định. Yếu tố này ảnh hưởng nhiều đến công tác dập dịch.
Điều khiến các nhà dịch tễ học lưu tâm là tỷ lệ tử vong thấp bất thường tại Hàn Quốc: 0,77% so với mức trung bình 3,4% trên toàn cầu. Theo giới chuyên gia, chính việc phát hiện và điều trị sớm các ca bệnh là lời giải cho hiện tượng này. Xét nghiệm trên diện rộng khiến số trường hợp dương tính tăng chóng mặt nhưng khiến nhà chức trách dễ dàng tìm ra các ca bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng, làm giảm tỷ lệ tử vong.
Bên cạnh đó, các bệnh nhân tại Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng. Hầu hết là phụ nữ và gần một nửa trong số đó dưới 40 tuổi. Hơn 60% có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa.
Thục Linh (Theo Strais Times)