Trẻ dậy thì muộn có nhiều nguyên nhân từ di truyền đến bệnh lý, có thể cần can thiệp để bé phát triển trí não, thể chất tối ưu.
Dậy thì muộn có nhiều nguyên nhân, cha mẹ có thể nhận biết tình trạng này ở trẻ qua một số dấu hiệu để có biện pháp can thiệp phù hợp.
Trẻ không dung nạp đủ chất dinh dưỡng, bất thường về nhiễm sắc thể, gặp vấn đề về tuyến yên, tuyến giáp sẽ dậy thì chậm hơn.
Con gái tôi 15 tuổi vẫn chưa có kinh nguyệt, trong khi bạn bè cháu từ 12-13 tuổi đã có dấu hiệu dậy thì. Vậy có phải cháu bị dậy thì muộn? (Hằng Nga, Bình Định)
Em năm nay 17 tuổi, tinh hoàn không phát triển, giọng nói cũng không thay đổi nhiều. Xin hỏi bác sĩ có phải em bị dậy thì muộn, có cần đi khám? (Văn Nam, Đăk Lăk)
Dậy thì muộn khiến bộ phận sinh dục nam giới không phát triển, không có tinh trùng và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Theo bác sĩ, điều trị muộn sẽ giảm khả năng đáp ứng.
Đến tuổi 18, trong khi các bạn gái cùng lứa đều có cơ thể nảy nở, vóc dáng phổng phao, Xuân (Phú Thọ) vẫn nhỏ bé như hồi cấp 2, ngực phẳng lì và chưa có kinh nguyệt.
Năm nay em đã 15 tuổi nhưng chưa có kinh nguyệt lần nào. Hồi 13 tuổi ngực em bắt đầu phát triển nhưng không đáng kể.
Năm nay em bước qua ngưỡng cửa tuổi 21 rồi. Nhưng từ nhỏ đến giờ em chưa có bất kỳ dấu hiệu nào dậy thì nào. Thậm chí chưa mọc lông mu, nách..
Khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở con gái và trước 9 tuổi ở con trai được gọi là "dậy thì sớm"; ngược lại xảy ra sau 15 tuổi ở em gái và sau 17 tuổi ở em trai được gọi là "dậy thì muộn".