Ngày 26/11, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có đơn đề UBND huyện Yên Phong (Bắc Ninh) chỉ đạo Công an huyện Yên Phong nhanh chóng tiến hành điều tra, khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi có tính chất côn đồ, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết; bên cạnh giám định tổn thương về thể chất cần đặc biệt lưu ý đến giám định tổn thương tinh thần của cháu Trương Quang D, 14 tuổi - nạn nhân bị bà Tuyết bạo hành.
Trong quá trình điều tra, đề nghị cử điều tra viên có kinh nghiệm làm việc với trẻ em, đồng thời phối hợp với nhân viên công tác xã hội ổn định tâm lý cho cháu D.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về sự việc cháu Trương Quang D, 14 tuổi, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, bị chủ cửa hàng bánh xèo nơi cháu đang làm thuê là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, bạo hành, Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhận thấy đây là sự việc cố ý gây thương tích, xâm hại nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ em là người bị lệ thuộc vào quan hệ lao động.
Theo bà Hồng, hình ảnh các vết thương trên cơ thể của nạn nhân và lời khai của bà Tuyết cho thấy người này đã cố tình sử dụng bạo lực đối với cháu D nhằm răn đe gây ra nhiều thương tích trên cơ thể cháu bé.
Hành vi bạo hành "có tính chất côn đồ" của bà Tuyết đã diễn ra nhiều lần, trong nhiều ngày và dưới nhiều hình thức khác nhau vì nghi ngờ nạn nhân trộm đồ hoặc ăn vụng. Cháu D làm việc tại quán bánh xèo cùng một nam nhân viên khác mà không có người nhà theo cùng, bị lệ thuộc hoàn toàn vào bà Tuyết vừa là chủ lao động, vừa là người cung cấp nơi ăn ở cho cháu nên không có khả năng phản kháng.

Những vết thương trên cơ thể của cháu D.
Do vậy, việc nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can là điều nên làm và buộc kẻ bạo hành cháu bé phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Trước đó, Nguyễn Thị Ánh Tuyết - chủ quán bánh xèo tại thôn Ấp Đồn (xã Yên Trung, Yên Phong) bị tố cáo có hành vi đánh đập, hành hạ nhân viên trong suốt thời gian dài. Theo đó, ít nhất hai thanh, thiếu niên giúp việc trong quán bánh xèo này thường xuyên xuất hiện những vết thâm tím trên thân thể, vết chém trên tay, lưng có nhiều vết thương, răng bị gãy mẻ. Các nạn nhân cho biết, họ bị chủ quán bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách và thường xuyên bị bạo hành trong một thời gian dài. Hai người này bị tịch thu hết điện thoại nên không có cách gì liên lạc với gia đình để cầu cứu.
Đến sáng 23/11, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết để làm rõ hành vi hành hạ hai nhân viên của quán.
Công an cũng đang tiến hành giám định thương tật của hai nạn nhân để củng cố hồ sơ vụ án.
Xem thêm:
Thúy Quỳnh