Hôm qua 6/8, ĐH Nông Lâm TP HCM công bố điểm chuẩn dự kiến vào các ngành năm học 2013 – 2014. Cụ thể như sau:


Ảnh chụp từ màn hình.
Ngành Ngôn ngữ Anh nhân hệ số 2 môn Anh văn. Mức điểm chuẩn dự kiến áp dụng cho thí sinh nhóm đối tượng 03, khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm.
Trường ĐH Xây dựng công bố điểm chuẩn dự kiến như sau:
Điểm theo chuyên ngành khối A: Ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp: 20 điểm; Ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình: 20 điểm; Ngành Kinh tế xây dựng: 20 điểm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 19 điểm.
Trường cũng công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 như sau:

Ảnh chụp từ màn hình.
Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc có dấu mộc đỏ của trường); Phong bì dán tem ghi sẵn địa chỉ liên lạc; Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. Thời gian nhận hồ sơ từ 20/8/2013 đến 10/9/2013. Lưu ý trường ĐH Xây dựng không nhận hồ sơ xét tuyển NV2 qua đường bưu điện.
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2013 là 17,0 điểm.
Dự kiến điểm trúng tuyển theo ngành năm 2013 như sau:
STT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Dự kiến điểm trúng tuyển NV1 |
1 |
D310101 |
Kinh tế |
17,5 |
2 |
D340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
17,0 |
3 |
D310205 |
Chính sách công |
17,0 |
4 |
D340101 |
Quản trị kinh doanh |
17,0 |
5 |
D340101 |
Kinh tế quốc tế |
17,5 |
Mức điểm chuẩn dự kiến trên tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn (17,0 điểm) vào Học viện thì sẽ đăng ký vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu sau khi nhập học.
So với năm 2012, điểm trúng tuyển vào Học viện cao hơn là 2,0 điểm, sau khi có điểm sàn của Bộ GD&ĐT, Học viện sẽ công bố điểm chuẩn chính thức.
Xuân Tân (Tổng hợp)