Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại lấy điểm chuẩn 15-16 theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia, cao hơn nhiều đại học ở các tỉnh.
Đại học Sư phạm TP HCM tiếp tục dẫn đầu về đầu vào ngành Sư phạm Toán, theo sau là Đại học Sài Gòn và Sư phạm Hà Nội.
Ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ, nhưng điểm chuẩn năm 2019 chỉ là 19.
Điểm trúng tuyển ngành Y khoa của Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng là 24,4, hai trường Duy Tân và Phan Châu Trinh là 21.
19 ngành của Đại học Cửu Long lấy điểm chuẩn 14, mức 18 ở ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học
Bốn ngành đào tạo chất lượng cao Sư phạm Toán, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử của Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đều lấy 24 điểm.
Điểm trúng tuyển 23 ngành năm 2019 của Đại học Xây dựng Hà Nội từ 15 đến 21,25, cao nhất là Công nghệ thông tin.
Năm ngành sư phạm Toán, Vật lý, Ngữ văn, Tiểu học, Mầm non đều lấy điểm chuẩn là 18, bằng với mức sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Phenikaa (trước là Đại học Thành Tây, Hà Nội) lấy điểm trúng tuyển khá cao, dao động 16-20, hơn nhiều đại học công lập.
Trong khi trường top đầu lấy điểm chuẩn 24-28 cho ba môn thi THPT quốc gia thì nhiều đại học vùng, địa phương chỉ lấy 13-15.
Sáng 9/8, Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2, trừ ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông đa phương tiện.
Ngành Luật kinh tế khối C00 (Văn, Sử, Địa) lấy điểm trúng tuyển cao nhất 27,25, tăng 0,75 so với năm 2018.
Ngành Khai thác vận tải lấy điểm chuẩn cao nhất là 23,1; nhiều ngành chỉ lấy bằng mức sàn xét tuyển 14.
10 ngành Đại học Bạc Liêu lấy điểm chuẩn xét học bạ đợt một là 15 - thấp nhất cả nước tính đến hôm nay, do lo ngại không đủ chỉ tiêu.
Ngành Đạo diễn Sân khấu, Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình và Quay phim có điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm ngoái.
Ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 23; thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 17 điểm.
Với 3.000 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ xét tuyển của Đại học Ngân hàng TP HCM là 15,5 ; Đại học Giao thông Vận tải dùng hai ngưỡng 14 và 17.