Bị “ném đá” vì độc thoại hồn nhiên
Giữa tháng 3/2012, clip tự quay của một cô nàng 17 tuổi có nickname Cristy Nguyễn đã khiến dân mạng tròn mắt vì độ hồn nhiên “khó đỡ”. Trong 30 giây của clip, người xem đi hết từ ngạc nhiên này đến choáng váng khác vì những câu hỏi “trên trời dưới đất”, chẳng hạn: “Ủa sao mỗi lần khát nước lại phải uống nước, uống nước rồi cái hết khát, rồi cái đói bụng lại phải ăn cơm, ăn cơm xong rồi lại no, no xong lại đi ngủ, đi ngủ xong sáng dậy lại đánh răng rửa mặt, bắt đầu một ngày mới, rồi cái uống nước rồi cái ăn cơm. Ủa sao kì vậy, sao ai cũng như ai vậy?.." ( xem clip).
![]() |
Màn độc thoại nhạt nhẽo của cô nàng Cristy Nguyễn nhận phải sự chỉ trích của đông đảo dân mạng. Ảnh chụp màn hình. |
Đa số người xem đều lắc đầu chán nản hoặc chỉ trích gay gắt vì cho rằng Cristy Nguyễn quá “rảnh rỗi” và “nhạt nhẽo” với những câu độc thoại hời hợt về nội dung cùng giọng điệu khá kiểu cách. Không ít cư dân mạng còn dùng lời lẽ thô tục để bày tỏ sự giận dữ rằng những cô nàng như Cristy Nguyễn là điển hình của những hot girl nhà giàu, chỉ biết hưởng thụ và lười vận động, tư duy. Bên cạnh đó, hình ảnh Cristy mặc đồ ngủ mỏng tang, để lộ vòng 1 nảy nở cũng tạo ra nhiều tranh cãi, cho rằng clip trên là một cách để gây sốc và thu hút chú ý của cô nàng hot girl thích ăn chơi này.
Teen nữ đăng đàn “nói xấu” con trai
Xuất hiện vào giữa tháng 12/2012, clip phản pháo lại vlog nổi tiếng của “hot boy YouTube” JVevermind với tiêu đề 4 điều con gái không thích về con trai của một nữ sinh cũng châm ngòi nhiều cuộc tranh cãi từ phía dân mạng. So với JVevermind, clip độc thoại của cô bạn này ít có sự đầu tư về hình ảnh và cách trình bày, những luận điểm đưa ra chưa thuyết phục. Điều này khiến cô nàng nhận một “rổ đá” từ đông đảo người xem ( xem clip).
![]() |
Nội dung thiếu đầu tư khiến vlog đầu tay của nữ sinh này bị chặt chém dữ dội. Ảnh chụp màn hình. |
Đa số các fan của trào lưu vlog đều đánh giá clip này thuộc hàng nghiệp dư, không có quá nhiều điểm đặc sắc hay độc đáo về nội dung. Những pha “nói xấu” cánh đầu đinh của cô bạn trên cũng khiến dân mạng “nóng máu” vì những lời nhận xét thiếu khách quan và “kém duyên”, chẳng hạn: "Người Việt Nam thường nghĩ con trai quá điệu đà thì không phải là con trai, song trên thực tế, con gái lại rất thích… mùi từ bạn trai mình phát ra, chứ không ai thích một người bạn trai ăn mặc xuề xòa…". Sự “nhân danh” phái kẹp nơ một cách hồn nhiên cũng khiến cô bạn này bị chính phe con gái gán cho những tính từ như “lố lăng”, “kệnh cỡm”,…
“Fan nữ” dè bỉu nhóm nhạc HKT
Tháng 8/2012, một clip thu hút sự chú ý khi quay cảnh nữ sinh một trường THPT ở Thái Nguyên đóng vai fan của ban nhạc HKT tranh thủ giờ nghỉ giải lao ném đá “thần tượng” bằng cách tâng bốc, khen ngợi thái quá cốt để thể hiện sự anti của mình. Bằng giọng điệu ngoa ngoắt, nữ sinh này hết lòng “ca ngợi” nhóm nhạc HKT, đồng thời so sánh HKT ngang tầm các nghệ sĩ quốc tế như Super Junior, Britney Spears, Lady Gaga,…( xem clip).
![]() |
Thái độ ngoa ngoắt của nữ sinh Thái Nguyên khi thể hiện sự anti của mình gây nên sự phản cảm. Ảnh: Internet |
Không ít cư dân mạng cảm thấy thú vị khi xem clip bởi những nét biểu cảm sinh động trên gương mặt của cô bạn này. Song, chính sự chanh chua, ngoa ngoắt có phần quá đà này đã khiến clip trở nên phản cảm đối với một số người xem, cho rằng một nữ sinh cấp III không nên có những pha thể hiện sự “hiểm hóc” của bản thân một cách quá mức như thế, dù đối tượng chỉ trích có là ai đi nữa.
Vlog “sính ngoại” của hot girl trên đất Mỹ
Sản phẩm vlog của hot girl Sài thành Mie với chủ đề tâm sự về cuộc sống của mình khi du học ở Mỹ với tên gọi Cuộc sống của tôi tại Mỹ trong 8 phút (My life in USA in 8 minutes) vừa ra mắt đầu tháng 1/2013. Bên cạnh những chia sẻ thông tin về chuyện học tập, sinh hoạt ở “xứ sở thiên đường” - như cách nhìn nhận của nhiều teen Việt về nước Mỹ, vlog của Mie cũng nhận “mưa đá” rào rào vì việc sử dụng tiếng Anh tùy tiện, quá đà. Sự lý giải của cô bạn rằng “ngại dùng tiếng Việt vì không tìm ra từ muốn dùng” cũng thành chủ đề tranh cãi gay gắt ( xem clip).
![]() |
Hot girl Mie bị cư dân mạng chỉ trích vì "thích" xài tiếng Anh trong vlog của mình. Ảnh chụp màn hình. |
“Sính ngoại”, “giả tạo”… là những lời chỉ trích của cư dân mạng dành cho Mie. Không ít bình luận cho rằng cô nàng này đang tìm cách thể hiện bản thân với khán giả Việt… Nhiều teen cũng khuyên Mie nên dành công sức chuẩn bị nội dung trình bày trước khi nói vì phần nội dung chia sẻ trong clip không mấy đặc sắc.
Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ cũng lên tiếng bảo vệ Mie, với lý do có thể cô bạn này đã sang Mỹ khá lâu nên không còn sành sõi tiếng Việt, việc cố gắng chia sẻ cảm xúc với các teen nơi quê nhà của Mie là điều đáng trân trọng. Cùng với những ý kiến khuyên Mie nên tiếp tục giữ gốc gác của mình, một số thành viên cũng đặt vấn đề nên cởi mở hơn đối với xu hướng nói và viết có sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày của giới trẻ hiện nay.
Mai Mai