59 trường tham gia triển lãm Giáo dục Anh
1. Tìm hiểu về xứ sở sương mù
Vương quốc Anh nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Lịch sử 800 năm, phương pháp giáo dục ở Anh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống giáo dục toàn thế giới.
ở Anh có hàng ngàn khóa học và hàng trăm trường phổ thông, cao đẳng, đại học để bạn lựa chọn: hơn 180 cơ sở đào tạo trình độ Đại học, hơn 500 trường Cao đẳng và hơn 600 trường nội trú.
Các trường Đại học không chỉ có phương pháp giảng dạy mới lạ mà cách đánh giá học sinh cũng luôn dựa theo tiêu chí khuyến khích sự độc lập, sáng tạo và phát triển.
Bằng cấp học thuật tại Anh được công nhận trên toàn thế giới.
Ưu điểm vượt trội khi tham gia các khóa học tại Anh là chương trình học ngắn hơn các nước khác. Bạn chỉ mất 3 năm để lấy bằng cử nhân, ngoài ra bạn được học tiếng anh tại chính quê hương của ngôn ngữ quốc tế.
![]() |
Đại học Cambridge - ngôi trường từng được tạp chí THE xếp hạng top đầu về chất lượng. Ảnh: Internet. |
2. Chọn chương trình học như thế nào?
Nếu đã tốt nghiệp THPT, bạn có thể theo học Đại học, Cao đẳng tại Anh. Dưới đây là những thông tin tham khảo:
Dự bị Đại học:
Để chuẩn bị hành trang trước khi vào Đại học, các du học sinh quốc tế đều phải trải qua khóa dự bị Đại học từ 1- 2 năm, sau đó tùy vào khả năng hay nguyện vọng mà chọn thi vào trường mong muốn.
Học dự bị Đại học trang bị kỹ năng viết bài luận, tư duy phân tích, viết báo cáo... là những phần mềm không thể thiếu trong quá trình học Đại học.
Học Đại học:
Trước khi bắt đầu Đại học, bạn có thể tham khảo các khóa học cấp chứng chỉ: Hướng nghiệp cao cấp Quốc gia (HNC), Bằng hướng nghiệp cao cấp Quốc gia (HND) hoặc Đại học Đại cương.
Các khóa học cấp chứng chỉ này có nhiều chuyên ngành để lựa chọn: kỹ thuật, thể dục thể thao, nghệ thuật và thiết kế, báo chí và truyền thông.... Sau khi hoàn thành chương trình, bạn có thể đi làm hoặc chuyển sang năm thứ hai, thứ ba của khóa Đại học.
Ưu điểm của cách học hướng nghiệp này là bằng cấp có giá trị Quốc tế. Mặt khác đây là hình thức tiện lợi có thể vừa học vừa làm.
Khi học Đại học, bạn có thể học song song 2 chuyên ngành để lấy bằng kép.
Học nghề: Đây có thể coi là một trong những lựa chọn thú vị!
Chứng chỉ nghề BTEC hoặc NVQ (chứng chỉ nghề Quốc gia) đang là lựa chọn của khá nhiều bạn trẻ năng động. Chương trình đào tạo nghề BTEC cung cấp những khóa đào tạo cơ bản: thương mại điện tử, kỹ thuật, mỹ thuật, phương tiện truyền thông, tin học, chăm sóc sức khỏe xã hội. Thời gian đào tạo cho các khóa học này từ 1 -2 năm. Mem nào yêu thích môn xã hội có thể học để lấy chứng chỉ AS và chứng chỉ A.
3. Chi phí: Tham khảo bảng thông tin dưới đây để cân đối chi tiêu hợp lý!
Khóa học Dự bị Đại học Quốc tế: 116 – 348 triệu đồng/ năm (4.000 – 12.000 bảng Anh).
Học Đại học: Tùy từng ngành học mức học phí dao động trong khoảng 203 – 609 triệu đồng/ năm (7.000 – 21.000 bảng Anh).
Các khóa học nghệ thuật từ 203 – 261 triệu đồng/ năm (7.000 – 9.000 bảng Anh).
Khóa khoa học: khoảng 217 – 348 triệu đồng/ năm (7.500 – 12.000 bảng Anh).
Các khóa học nghề có thể dao động từ 116 – 290 triệu đồng/ năm (4.000 – 10.000 bảng Anh).
Học phí cho khóa tiếng Anh đầu vào: tùy vào từng trường nhưng sẽ dao động từ 6 – 29 triệu/ tuần (200 – 1000 bảng Anh).
Sinh hoạt phí cho 9 tháng học khoảng 280 triệu (nếu em sống ở Lodon) và khoảng 156 triệu (nếu sống ở các nơi khác).
4. Điều kiện tiếng Anh đầu vào:
Mỗi trường đều có một yêu cầu đầu vào khác nhau, bạn có thể vào website của từng trường để tham khảo.
Nếu đã hoàn thành chương trình THPT, bạn có thể học dự bị Đại học với điểm IELTS khoảng 5.0. Muốn tìm học bổng, ngoài điểm học tập khá giỏi, bạn cần điểm IELTS 6.5 trở lên.
Trình độ tối thiểu để bạn theo học tại Anh là tiếng Anh phải đạt cấp B1 (IELTS 3.5 - 4.5) theo khung chuẩn của cộng đồng Châu Âu. Hồ sơ xin visa của các mem có thể sẽ bị loại nếu không đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh đấy!
5. Lấy học bổng ở đâu?
Trang web Education UK của Hội đồng Anh: www.educationuk.org/vietnam; www.ef.com.
Hội sinh viên Việt Nam tại Anh: www.svuk.org.uk.
Thông tin về visa du học Anh: www.ukvisas.gov.uk