- Hi Gia Bảo. Bạn vừa hoàn thành phần thi Đối đầu khá gay cấn, chiếm được cảm tình của không ít khán giả, cảm xúc của bạn thế nào?
- Mình rất hài lòng với phần thi Đối đầu vừa qua. Mình với chị Thủy đã phối hợp khá ăn ý và đã làm được đúng ý đồ trình diễn mà hai chị em đã bàn với nhau trước khi bước lên sàn đấu. Mình thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc đứng trên sân khấu The Voice. Bây giờ nghĩ lại mà cảm giác cứ lâng lâng.
- Thủy Đặng là một đối thủ rất mạnh với giọng hát cao vút, là một trong những gương mặt gây ấn tượng mạnh với 4 vị HLV. Bảo đã chịu áp lực như thế nào khi chị Thu Minh bắt cặp hát với chị ấy?
- Khi biết tin chị Thu Minh bắt cặp Bảo với chị Thủy, Bảo cũng không thấy bất ngờ lắm vì trong đội, chỉ có chị Thủy là cùng style nhạc với Bảo thôi. Nhưng không thể phủ nhận chuyện Bảo cũng có chút áp lực vì chị Thủy không những tạo ấn tượng với 4 HLV mà còn được đông đảo khán giả yêu thích.
Vì thế Bảo đã tập rất nhiều, chuẩn bị khá kĩ cho phần thi của mình. Và khi bước ra sàn đấu, nhận được sự ủng hộ của khán giả khiến mình thấy thoải mái hơn nhiều lắm! Hehe.
![]() |
Gia Bảo cháy hết mình trên sân khấu. |
- Nhiều người cho rằng Gia Bảo hát sáng tạo và phá cách hơn Thủy Đặng, dù chất giọng chưa thật sự cao bằng. Hồ Ngọc Hà, Trần Lập và Mr Đàm đều chọn bạn, nhưng HLV của bạn thì không. Gia Bảo nghĩ thế nào về quyết định này?
- Thật ra thì bạn không thể so sánh giọng nam và giọng nữ xem ai cao hơn được vì cơ bản là khác nhau mà. Còn về vấn đề chị Thu Minh chọn chị Thủy thì mình tin rằng chị Minh nhìn được tiềm năng và khả năng đi xa hơn trong cuộc thi này ở Thủy.
- Gia Bảo có nghĩ nếu được bắt cặp với một người khác thì khả năng chiến thắng của bạn sẽ cao hơn?
- Mình không nghĩ thế. Trong đội Thu Minh, ai cũng có gout nhạc riêng, có thế mạnh riêng nên không thể nói trước được gì một khi chưa lên sàn đấu.
- Xem The Voice ở các tập Đối đầu, có thể đánh giá đội của Thu Minh là một đội đoàn kết, luôn tương hỗ cho nhau chứ không chăm chăm "hạ gục" đối thủ. Bạn cảm nhận thế nào về ý kiến này?
- Đúng. Đội khác thì Bảo không biết thế nào, nhưng đội Thu Minh rất thương nhau, luôn hỗ trợ nhau trong việc tập luyện cũng như sinh hoạt hằng ngày. Mình thấy may mắn khi được trở thành 1 “đệ tử” của chị Thu Minh và là một trong 14 thành viên của gia đình Team Thu Minh.
- Từng tạo được ấn tượng với VN 's Got Talent, rồi bây giờ là The Voice, nhưng cuối cùng kết quả bạn vẫn không thể tiến xa như các thí sinh khác. Điều này ảnh hưởng thế nào đến bạn?
- Chà, thật ra thì cũng có một chút đau khổ đấy. Hihi. Có lẽ mình không có duyên thi hát chăng? Hehe.
- Tham gia hai cuộc thi truyền hình thực tế lớn liên tiếp, hẳn Gia Bảo đang có kế hoạch lấn sân vào showbiz?
- Thật ra mình tham gia hai chương trình Vietnam’s Got Talent cũng như The Voice cơ bản vì mình đã thích format này từ khi theo dõi các phiên bản nước ngoài rồi. Còn việc có lấn sân vào showbiz hay không thì lại là một câu chuyện khác.
- Bạn đánh giá thế nào về format "đối đầu" của The Voice, nhất là khi cả 2 đối thủ đều quá "ngang tài ngang sức"?
- Theo mình thì vòng Đối đầu là một vòng thi rất khó vì nó đòi hỏi ở thí sinh sự tinh tế khi trình diễn. Mình nghĩ, khi trình diễn ở vòng thi này, điều cần đặt lên hàng đầu chính là sự tôn trọng người nghe. Dù là đấu tay đôi nhưng nếu cả hai đều “mạnh ai nấy hát” thì có phải vô tình chúng ta làm hỏng mất bài hát không! Và nếu cả hai không tung hứng mà tự mỗi người hát một kiều cốt để làm mình bật lên trên đối thủ thì liệu phần trình diễn ấy có thật sự đã mắt, đã tai và thuyết phục người xem hay không? Đối với Bảo, đã hát đôi thì phải tôn giọng hát của nhau lên, qua đó giá trị của chính bài hát cũng sẽ được tôn lên.
Còn những tranh cãi trái chiều thì bất cứ chương trình thực tế nào cũng có cả thôi. Thực lực thí sinh thế nào thì chính HLV hiểu được rõ nhất và dần dần khán giả cũng sẽ thấy được.
- Riêng Bảo cảm nhận thế nào về tính chất khốc liệt của vòng Đối đầu này?
Mình chỉ thấy hơi buồn vì gà nhà lại choảng nhau thế này. Nếu được thì mình hy vọng mùa sau, BTC sẽ cho các team đấu nhau, bỏ đi vòng Đối đầu chắc sẽ bớt thương đau thế này! Hehe. Nhưng dù sao, đây là một chương trình truyền hình thực tế và chúng ta cần tôn trọng format gốc của nó!
Vân An