Trong thử nghiệm, vải cotton với lớp phủ kim cương nano của Đại học RMIT Australia giúp giảm 2 - 3 độ C so với vải chưa qua xử lý.
Nhiều người nói ăn cháo đậu xanh để giải nhiệt, giải rượu rất tốt, có đúng không? (Hậu, 29 tuổi, TP HCM)
Đậu đen mát, ngọt, có thể nấu nước pha với gừng vừa giải nhiệt mùa hè vừa hỗ trợ đẹp dáng, đẹp da. Có nên uống mỗi ngày để giảm cân không? (Ngọc, 20 tuổi)
Người dân và du khách đổ xô đến các bãi biển, sông ngòi để giải nhiệt khi châu Âu đang hứng chịu các đợt sóng nhiệt cao liên tiếp.
Trời nắng nóng, con heo thích thú nằm trong chậu nước.
Nhiều người cho rằng dưa hấu có màu đỏ, ăn nhiều sẽ bị nóng trong và nhiệt. Điều này có đúng không, thưa bác sĩ? (Thu, 29 tuổi, Nam Định).
Nước chanh giải nhiệt, bổ sung vitamin và khoáng chất, nhưng uống thế nào để tốt cho sức khỏe, bác sĩ tư vấn qua trắc nghiệm sau.
Gia đình tôi thường uống nước đậu đen mỗi ngày để giải nhiệt. Xin hỏi bác sĩ uống thường xuyên như vậy có tốt? (Hồng, 32 tuổi, Hà Nội).
Người tạng hàn (dễ bị lạnh, cảm) hoặc đang suy nhược cơ thể; người mắc đái tháo, suy thận cần thận trọng khi dùng các loại nước có tính mát.
Từng coi điều hòa là thứ xa lạ, ông John không thể ngủ ngon nếu không bật máy lạnh trong mùa hè hầm hập ở Hà Nội.
Quả nhãn, quả vải nhiều đường, tính nóng, ăn nhiều dễ gây mụn nhọt, mẩn ngứa, nóng trong người và tăng cân, không tốt với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.
Trong tình hình nắng nóng hoành hành trên toàn cầu, các chuyên gia đưa ra một số lưu ý về chế độ ăn uống và sinh hoạt có thể giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả hơn.
Bật quạt quay nhanh, thổi trực tiếp vào đầu; dùng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp, uống nhiều nước đá… để giải nhiệt dễ gây viêm họng, sổ mũi, khàn tiếng.
Tôi thường vắt chanh vào nước canh rau muống nhưng mẹ chồng lại thích dầm sấu vì nghĩ sấu ngọt, nhiều dinh dưỡng hơn. Xin chuyên gia tư vấn. (Thu, 29 tuổi, Hà Nam).
Mùa hè, nhiều người uống bia giải nhiệt nhưng thường mắc một số sai lầm gây hại sức khỏe. Tìm hiểu về cách uống bia đúng với bài trắc nghiệm sau.
Người đàn ông dùng thùng nhựa ngâm mình tránh nóng, vừa mát mẻ lại không tốn điện.
Quả sấu ăn mát, trị nhiệt miệng, giải nhiệt, nhưng bảo quản khó hơn chanh. Bác sĩ tư vấn cách trữ sấu và chế biến trong bài trắc nghiệm sau.
Nước dừa giải nhiệt, bổ sung vitamin và khoáng chất, rất được ưa chuộng vào mùa hè. Nhưng uống thế nào để tốt cho sức khỏe, bác sĩ tư vấn qua trắc nghiệm sau.
Sắn dây là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong ngày hè. Bác sĩ tư vấn nên uống sắn dây chín hay sống qua bài trắc nghiệm sau.
Uống nhiều nước đá, bia lạnh, ăn kem… có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng.