Theo CNN, đây là lần đầu tiên Giáo hoàng không thể tham gia các buổi lễ mừng năm mới của Vatican kể từ khi nhậm chức.
Giáo hoàng Francis lần đầu tiên tiết lộ bị đau thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm cột sống trong một cuộc phỏng vấn trên chuyến bay đến thăm Brazil vào năm 2013. "Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, xin thứ lỗi cho tôi, là một cơn đau thần kinh tọa mà tôi gặp tháng trước, tôi đang ngồi trên ghế để phỏng vấn thì cơn đau tới. Rất đau", giáo hoàng Francis chia sẻ.
Vào ngày 10/8/2017, giáo hoàng cho biết tình trạng này đã được cải thiện. Tòa thánh Vatican sau đó xác nhận Giáo hoàng đã trải qua một liệu trình điều trị, trong đó có vật lý trị liệu và tiêm thuốc hai lần mỗi tuần để giảm đau.
Thay Giáo hoàng cử hành thánh lễ đêm 31/12 là Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn và Thánh lễ Mass ngày đầu năm sẽ được cử hành bởi Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Giáo hoàng vẫn sẽ cử hành buổi lễ cầu nguyện Kinh truyền tin Angelus vào chiều 1/1, theo kế hoạch.

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ trong đêm Giáng sinh 24/12 tại Vương cung thánh đường St. Peter, Vatican. Ảnh: Reuters.
Trước đó, thánh lễ đêm Giáng sinh vẫn được Vatican tổ chức với quy mô nhỏ hơn các năm trước vì đại dịch Covid-19, với chưa đến 100 người tham dự. Ngoại trừ Giáo hoàng Francis và dàn đồng ca, toàn bộ người tham dự đều mang khẩu trang để hạn chế lây nhiễm Covid-19. Sự kiện được tổ chức sớm hơn thường lệ khoảng hai tiếng để mọi người có thể về nhà trước lệnh giới nghiêm 22h hàng đêm.
Giáo hoàng Francis, 84 tuổi - từng bị cắt một bên phổi và mắc chứng đau thần kinh tọa - bị đồn mắc Covid-19 sau khi có biểu hiện ho và hắt hơi trong buổi thánh lễ hồi tháng 2. Ông sau đó cũng cắt giảm lịch trình, hủy bỏ các cuộc gặp chính thức trong ba ngày, một điều chưa từng xảy ra trong quãng thời gian làm giáo hoàng 7 năm qua. Tuy nhiên truyền thông Italy cho biết, giáo hoàng có xét nghiệm âm tính với nCoV.
Huyền Anh (Theo CNN)