Các bộ phận quan trọng của XX như âm đạo, niệu đạo và hậu môn có vị trí rất gần nhau. Quần chíp quá chật dẫn đến ma sát giữa quần chíp và các bộ phận trên tăng lên, vi khuẩn gây bệnh ở hậu môn dễ dàng xâm nhập âm đạo, niệu đạo, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc cơ quan sinh sản. Vì vậy, giặt quần chíp đúng cách cũng chính là một kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho mình đấy các teen ạ!
1. Quần chíp phải được thay hàng ngày và giặt ngay sau khi thay. Không nên để quần bẩn qua đêm, như vậy vi khuẩn rất dễ phát triển, hơn nữa XX sẽ càng khó khăn hơn để giặt sạch các vết bẩn trên quần của mình.
2. Nên giặt chíp bằng tay. Quần chíp thường nhỏ hơn rất nhiều so với các loại quần áo khác, vì vậy nhằm tăng độ ma sát, khi giặt XX nên dùng ngón cái và ngón trỏ vò thật kỹ, như vậy mới đảm bảo giặt sạch triệt để.
3. Phải dùng xà phòng hoặc nước giặt, giặt bằng nước lạnh là tốt nhất.
4. Quần chíp sau khi đã giặt sạch nên phơi khô ở nơi râm mát rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời để loại bỏ vi khuẩn. Nếu phơi ngay dưới nắng gắt, quần chip sẽ trở nên cứng và biến dạng.
5. Không nên giặt quần chíp chung với các loại quần áo khác. Khi giặt quần áo, tốt nhất bạn phân loại quần áo ra để giặt, ví dụ như vỏ chăn vỏ gối có thể giặt cùng các loại quần áo khác, còn bít tất và đồ chíp thì nên giặt tay.
Littlebird