Có 33% người thu nhập cao tại Mỹ cho rằng bất động sản là lựa chọn tốt nhất cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Chỉ 18% trong số họ chọn vàng vì coi đây là hình thức đầu tư bị động, thiếu lạc quan.
Hơn 1.000 tỷ USD được đưa ra khỏi Trung Quốc thông qua cách rửa tiền bằng các tác phẩm nghệ thuật do rất khó để định giá và kiểm soát nguồn gốc.
Chụp ảnh cưới trên lưng ngựa ở bãi biển, hoặc thậm chí tại châu Nam Cực với giá khoảng 100.000 USD, là thứ đang thu hút các cặp tình nhân trẻ ngày càng giàu có ở Trung Quốc.
Nguồn cung bất động sản hạn chế của Mỹ đang cần được nới thêm để thu hút giới giàu, những người giúp thúc đẩy kinh tế vùng đến định cư.
Trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới đang đón nhận làn sóng đầu tư bất động sản từ Trung Quốc, khiến giá nhà tại đây tăng 27% sau 2 năm và chưa có dấu hiệu chững lại.
Các hãng sản xuất như Lamborghini, Ferarri, Rolls-Royce bắt đầu nhận ra doanh thu từ xe siêu sang ở quốc gia hơn 1,5 tỷ dân đang đi xuống nên quyết định chuyển hướng tập trung cho thị trường truyền thống là Mỹ và Nhật Bản.
Với diễn đạt hài hước này, ông chủ của khối tài sản 27 tỷ USD muốn nhắn nhủ thành công chỉ đến với những người chăm chỉ.
Siêu du thuyền Nirvana được hoàn thành năm 2012, có đủ tiện nghi và thực phẩm cho thủy thủ đoàn và 12 hành khách đi xuyên Thái Bình Dương.
Rượu Vodka, đi săn lợn rừng buổi tối rồi tắm hơi và kết thúc bằng việc cởi trần ra giữa trời tuyết... hầu như mọi hoạt động của tỷ phú đều bao bọc bởi vệ sĩ và người giúp việc.
Mẫu W196R của Mercedes-Benz vừa được trả giá cao gần gấp đôi so với kỷ lục 16,4 triệu USD mà chiếc Ferrari Testa Rossa 1957 giành được năm 2011.
Bất động sản cao cấp ở New York không đủ đáp ứng nhu cầu những người giàu có, trong khi các sản phẩm có sẵn bị nâng giá lên quá cao.
Một nông trang kèm 2 hòn đảo có giá 190 triệu USD, trong khi căn hộ rẻ nhất trong danh sách ở New York được bán với giá 95 triệu USD, với chi phí bảo trì hàng tháng 54.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).
Du thuyền xuất hiện trong bức ảnh của ông Kim Jong-un được cho là mẫu 95YM của hãng Princess, một sản phẩm thuộc hàng xa xỉ.
Ngôi nhà di động đắt nhất thế giới vừa được bán tại Dubai với giá 2 triệu bảng (3,1 triệu USD) nhanh chóng thành món hàng được săn lùng của các ông chủ giàu có tại Ảrập.
Có người dành tới 93% gia sản để mua các tác phẩm nghệ thuật và không ngại chi hàng trăm triệu USD cho một bức tranh nổi tiếng hay tác phẩm điêu khắc.
Sau vụ tai nạn, đại gia ngân hàng gặp vấn đề về tâm thần đã đem tiền mua xe cho 2 người lạ, trong đó có một chiếc Lamborghini 460.000 USD rồi tặng thêm gần một triệu USD cho những người này.
Các thương hiệu đắt tiền từ châu Á đang cố vươn lên khẳng định mình trên thị trường, với lợi thế chủng loại sản phẩm, giá rẻ cùng lượng khách hàng đông đảo. Đây cũng là cơ hội của nhiều vụ sáp nhập thương hiệu tương lai.
> Các nhãn hiệu xa xỉ chi bộn để chiều khách Trung Quốc
> Nhà giàu Trung Quốc đổ xô sang châu Âu mua đồ xa xỉ
Tọa lạc trên đỉnh tòa tháp cao nhất Monaco, penthouse có diện tích bằng gần một nửa sân bóng đá đang được rao bán với giá hơn 85.000 USD mỗi mét vuông.
> Tỷ phú Ukraine chi 221 triệu USD mua nhà đắt nhất thế giới
Mỗi hộ được nhận trung bình 12.600 USD, tùy thuộc vào từng bang. Không chỉ có thu nhập trung bình hàng năm cao, ngay cả tiền trợ cấp thất nghiệp của triệu phú cũng lớn hơn so với các gia đình bình thường.
> 2.400 triệu phú Mỹ hưởng trợ cấp thất nghiệp
> 'Đại gia' chen chân hưởng trợ cấp thất nghiệp
Danh sách 23 mẫu xe với giá bán trên 150.000 USD được các đại gia ở xứ sở sương mù chi tiền rước về nhà trong năm 2012.
>Top 10 xe mất giá tại Anh