Tối 23/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách hạ điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 của 37 trường THPT. Một số trường khu vực ngoại thành Hà Nội có mức điểm chuẩn đợt bổ sung khá thấp, chỉ dưới 20 điểm, thấp nhất là THPT Minh Quang với 13,5 điểm. Các trường có điểm chuẩn đợt 1 khá cao như THPT Yên Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy chỉ giảm trên dưới 1 điểm.
Trong khi đó, THPT Thăng Long bất ngờ hạ 10 điểm, xuống mức thấp kỷ lục - 30 điểm. Khi trường công bố mức điểm chuẩn đầu vào đợt 1 là 40, con số này đã gây ngỡ ngàng; bởi gần 20 năm qua, THPT Thăng Long luôn nằm trong số 4-5 trường THPT khối không chuyên có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội. Có những năm, trường đứng đầu thủ đô. Năm 2018, điểm vào lớp 10 của Thăng Long là 49,5; năm 2017 là 52,5. 30 là mức điểm thấp nhất của ngôi trường này từ trước đến nay. Trường cũng phải xét tuyển thêm nguyện vọng 3 các thí sinh ở khu vực 1, 2, 3, 4 có điểm xét tuyển từ 42 trở lên.
![]() |
Thông tin này gây sốc cho nhiều phụ huynh, học sinh và cả thầy cô giáo, ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các mạng xã hội.
"Mong ngóng, đợi chờ, kỳ vọng, rồi biết rằng Thăng Long chỉ lấy 40 điểm. Lúc đó em không tin, em nghĩ chắc gì đã chính xác 100% chứ. Em thực sự sốc và có chút hụt hẫng. Đâu đâu cũng thấy nói 'Thăng Long năm nay thấp thế', 'Thăng Long mất giá rồi à'... ", N.M.Thanh, một học sinh năm nay thi vào Thăng Long nói.
Lo lắng, nghi ngờ về chất lượng của ngôi trường có tiếng này là tâm lý chung của nhiều phụ huynh. "Điểm thấp hơn mọi năm thì tôi cũng có lo, bởi chọn trường điểm cao cho con vào là muốn một môi trường tốt ", phụ huynh T.T. Tùng chia sẻ.
Tuy nhiên, khi lý giải về tình trạng thấp kỷ lục của điểm chuẩn năm nay, một lãnh đạo nhà trường chia sẻ: Điểm chuẩn không phải là yếu tố quyết định chất lượng của học sinh.
Nguyên nhân đầu tiên của việc hạ 10 điểm chuẩn được cho là số lượng thí sinh đăng ký vào trường thấp. Năm học 2019-2020, trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 675 học sinh, có 870 hồ sơ đăng ký. Trong số đó, có khoảng 130 em đã đỗ vào các trường chuyên. Vì vậy, số thí sinh có nguyện vọng vào trường chỉ còn lại khoảng 740 em. Như vậy, "tỉ lệ chọi" vào trường (xấp xỉ 1/1,1) là thấp so với mọi năm. Năm 2018, con số này là 1,42 và 2017 là 1,63 (trước khi đổi nguyện vọng).
Có thể do khi đăng ký nguyện vọng, nhiều học sinh mang tâm lý lo sợ mức điểm chuẩn cao của trường Thăng Long nhiều năm về trước, nên không dám đăng ký. Phỏng đoán này được cô Đ.T.P. Lan, giáo viên một trường THCS tại Hà Nội tán thành: "Năm nay do Hà Nội thay đổi cách thi tuyển, 4 môn thay vì 2 môn như những năm trước nên tâm lý chung là ngại các trường cao. Các cha mẹ và học sinh cũng cân nhắc, chọn trường top dưới cho chắc chắn nên số lượng thi vào trường top dưới năm nay trội lên, dẫn đến điểm chuẩn top dưới cao hơn các trường top trên. Đó là thực tế".
"Ngoài ra, cũng có thể tâm lý phụ huynh đang dần thay đổi. Họ thích thoải mái, không muốn gây áp lực cho con mình và các em cũng không muốn tự gây áp lực cho bản thân", cô Lan cho biết thêm.
Trên website của trường, THPT Thăng Long cho biết, tuy điểm đầu vào thấp nhưng kết quả thi của các học sinh đăng ký vào trường Thăng Long đều rất tốt. Có 401 học sinh trúng tuyển đạt điểm trên 50; trong đó có 1 học sinh đạt 56,5 điểm, chỉ kém một chút so với thủ khoa (đạt 56,75 điểm). Chỉ 4 học sinh đạt điểm thấp nhất trong khoảng từ 40 đến dưới 45, còn lại điểm trúng tuyển đều trên 45.
"Chúng em sẽ cố gắng hết sức mình, em tin tưởng Thăng Long", tân học sinh của Thăng Long - N.M.Thanh - chia sẻ.
Thúy Hậu