Trong tập 2 cuộc thi Ngôi sao thiết kế Việt Nam 2013, 11 bộ sưu tập chủ đề thu đông đã được các thí sinh giới thiệu. Phá kỷ lục trả giá 30 triệu đồng của Lý Nhã Kỳ, sang tập 2, BST của nhà thiết kế Hà Duy đã gây bất ngờ khi được đấu giá lên tới 50 triệu đồng. Trường Duy - nhà thiết kế 7 năm kinh nghiệm đã có thương hiệu riêng uy tín ở TP HCM - là thí sinh đầu tiên bị loại trong cuộc thi vì thiếu sáng tạo.

BST "Rét đầu đông" của Hà Duy được nhà đầu tư tranh nhau mua và cuối cùng chốt ở mức giá 50 triệu đồng. NTK Công Trí nhận xét: “Tôi cảm thấy có sự vui tươi và tiến bộ của bạn trong BST lần này. Tuy nhiên, về tỷ lệ trên trang phục, bạn cần xem lại sao cho phù hợp hơn để tôn lên hình thể của người phụ nữ".

BST "Phiên bản khác" của Phạm Đăng Anh Thư được Lý Nhã Kỳ mua với giá 10 triệu đồng để động viên tinh thần. Giám khảo nhận thấy BST có ưu điểm là các đường nét rất vừa khít với người mẫu trình diễn. Tuy nhiên, tác giả đã sử dụng “quá liều” họa tiết.

BST "Tiếng thu" của Nguyễn Đức Duy được nhà tài trợ Vũ Anh và Lý Nhã Kỳ cùng trả giá 10 triệu đồng.

BST "Hình học" của Quảng Trọng Quang Nhật được Lý Nhã Kỳ trả giá 20 triệu đồng và một nhà đầu tư khác trả giá 25 triệu đồng. NTK Minh Hạnh nhận xét: "Tôi thấy bạn có cách khám phá ra chất liệu mà ở Việt Nam rất ít người tìm ra được. Những mẫu thiết kế của bạn hòa quyện giữa sự lãng mạn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi muốn chúng cần toát lên được sự mạnh mẽ hơn thế nữa".

BST "Những bước chân mùa đông" của Hà Nhật Tiến được nhà đầu tư Vũ Anh trả giá 20 triệu đồng và Lý Nhã Kỳ trả giá 15 triệu đồng. Giám khảo thấy BST khá ấn tượng nhưng lại mang nét buồn, do đó không tạo được cảm giác hưng phấn cho người xem. Hơn nữa, những trang sức kèm theo trang phục tuy rất đắt giá nhưng lại tạo cảm giác nặng nề.

BST "Chớm đông" của Tăng Thành Công được mua với giá 25 triệu đồng. NTK Công Trí nhận xét: "Tôi thấy được sự sáng tạo của bạn nhưng cũng có những nhược điểm bạn cần khắc phục. Đó là những đôi bốt và phụ kiện đi kèm khiến người xem cảm giác nặng nề, không năng động và đi lùi với thời đại".

BST "Nhịp điệu thị giác" của Tạ Ngọc Tuyền không được mua. Giám khảo cho rằng BST có những giao diện đồ họa bắt mắt nhưng thiếu sự liên kết những họa tiết. Nhìn tổng thể nó có vẻ như là một khối nhưng thực chất lại rời rạc. Do vậy tạo cảm giác không mãn nhãn cho người xem.

BST "Chúng ta là con của đất" của Ngô Khánh Vân bị chê ở những đường nét cắt cúp rất đơn điệu. Bên cạnh đó, thí sinh này chưa có kinh nghiệm trong việc kiểm soát kỹ thuật.

BST "Màu của kính" của Phạm Hữu Sang. Công Trí đánh giá: "Phạm Hữu Sang chọn cho mình biện pháp an toàn nhưng không có cái tôi riêng. Bạn là người hiểu rõ điều tôi nói. Tất cả các thí sinh cần có phương pháp làm sao để làm nổi bật lên được cá tính".

BST "Giấc mơ" của Trường Duy. Công Trí tỏ ra thất vọng với BST này và không hề hứng thú với nó. Sự nhàm chán, thiếu sáng tạo là lý do khiến Trường Duy phải dừng bước trong tập 2 Ngôi sao thiết kế 2013.
Châu Sa