iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ ba, 19/3/2013, 08:44 (GMT+7)

Học phí ĐH ngoài công lập trên 100 triệu đồng

Nhiều trường dự kiến tăng học phí khóa mới đối với các sinh viên trúng tuyển năm 2013.

Ngoài học phí còn các khoản phí khác

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn vừa công bố mức học phí trên trang thông tin điện tử của trường. Có những chương trình học phí tới trên 100 triệu đồng/năm học. Cụ thể, học phí một năm với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt bậc ĐH từ trên 43 đến trên 49 triệu đồng (tùy ngành), bậc CĐ trên 43 triệu đồng; chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh bậc CĐ trên 110 triệu đồng, bậc ĐH từ trên 110 đến 120 triệu đồng.Tương tự, Trường ĐH Anh quốc Việt Nam từ 170 đến 220 triệu đồng/năm. Mức học phí tại Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam khoảng trên 169 triệu đồng/năm (bậc CĐ) và trên 169 đến 182 triệu đồng/năm (bậc ĐH).

Những trường Việt Nam nhưng thuộc vào loại học phí cao gồm ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, ĐH FPT… Mức học phí trung bình tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính là 7,4 triệu đồng/tháng (khoảng 74 triệu đồng cho năm học 10 tháng). Riêng với chương trình liên kết nước ngoài, học phí 2 năm học tại trường khoảng 87,6 triệu đồng/năm. Số tiền này ở Trường ĐH FPT 23 triệu đồng/học kỳ (toàn bộ chương trình ĐH 9 học kỳ). Trường ĐH Tân Tạo có mức học phí 62,8 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, số tiền trên chưa kể các khoản phí khác. Chẳng hạn ngoài học phí kể trên, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM còn đóng tiền học tiếng Anh hơn 8 triệu đồng/cấp độ. Khoản này ở Trường ĐH FPT trên 9 triệu đồng/mức (8 tuần). Mức học phí tiếng Anh dự bị ĐH tại Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam trên 37 triệu đồng/cấp độ (10 tuần). Ngoài ra, trường này còn thu tiền cơ sở vật chất bắt buộc mỗi học kỳ 800.000 đồng (cơ sở Nam Sài Gòn) và 195.000 đồng (cơ sở Hà Nội), chăm sóc y tế 434.000 đồng/học kỳ… Tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, sinh viên phải đóng tiền đồng phục như quần áo thể dục 429.000 đồng, nón 77.000 đồng…

Phần lớn đều tăng

Theo mức học phí mới công bố, nhiều trường tăng đáng kể so với năm trước. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tăng khoảng 2 triệu đồng ở bậc ĐH, nâng mức học phí của trường lên 16,4 triệu đồng/năm. Tương tự, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng tăng lên 2 triệu đồng, học phí sẽ là 17,9 triệu đồng/năm (bậc ĐH) và 16,7 triệu đồng/năm (bậc CĐ). Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn có ngành tăng trên 3 triệu đồng/học kỳ so với năm 2012. Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM từ 15 đến 17 triệu đồng/năm học tùy ngành. Trường ĐH Quang Trung (Bình Định) cũng tăng lên đạt mức 7,5 triệu đồng/năm (bậc ĐH) và 6,5 triệu đồng/năm (bậc CĐ). Sinh viên bậc ĐH Trường ĐH Hoa Sen đóng mỗi tháng từ 3,5 đến 3,8 triệu đồng cho chương trình tiếng Việt; từ 4,1 đến 4,3 triệu đồng chương trình tiếng Anh; hợp tác quốc tế từ 4,8 đến 5,8 triệu đồng tùy chương trình. Riêng bậc CĐ học phí từ 3,2 đến 3,5 triệu đồng/tháng. Với mức này, năm nay học phí của trường tăng từ 100.000 đến 200.000 đồng/học kỳ tùy chương trình và bậc học...

Cũng có một số trường giữ nguyên mức học phí như năm ngoái, gồm: Trường ĐH Chu Văn An (Hưng Yên), ĐH Công nghệ và Quản lý hữu nghị, ĐH Hà Hoa Tiên. Thậm chí lại có trường như ĐH Công nghệ Vạn Xuân, Trường ĐH Thăng Long thông báo học phí thấp hơn so với năm 2012.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Học phí các trường ngoài công lập là do hội đồng quản trị các trường này tự quyết định nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng của trường. Tuy nhiên, các trường này phải thông báo trước cho sinh viên. Bộ cũng yêu cầu các trường phải thực hiện “ba công khai”, trong đó nêu rõ số học phí thu vào phải tương đương với dịch vụ mà trường cung cấp cho người học. Bảng công khai này phải đăng tải trên trang web các trường để phụ huynh, học sinh được rõ”.

Theo Thanh niên

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn