Tại Mỹ, học sinh học sơ cứu từ bậc trung học; còn ở Anh, kỹ năng này được đưa vào chương trình tiểu học.
Không chỉ làm gián đoạn học tập của gần một nửa trẻ em trên thế giới, Covid-19 còn khiến 300 triệu học sinh không thể nhận bữa trưa miễn phí.
Trang phục, đồ dùng học tập, kiểu tóc có thể khác biệt so với ngày nay, nhưng cảm xúc của trẻ khi bước vào năm học mới không hề thay đổi.
Nhiều đứa trẻ dùng lốp xe bơm căng để di chuyển trên sông, số khác đội mũ bảo hộ để phòng nguy cơ động đất.
Ở các nước nghèo như Ethiopia, bữa trưa miễn phí là động lực để nhiều em vượt đường xa đến trường mỗi ngày.
Mũ cói rộng vành là một phần đồng phục của học sinh ở London (Anh). Học sinh Nga đeo khăn quàng đỏ khi kết nạp vào Đội.
Cô bé lớp 4 ở Hàn Quốc lo lắng về điểm số và ước mơ vào trường đại học hàng đầu, trong khi đó con trai người lao động nhập cư ở Trung Quốc muốn gia đình được đoàn tụ.
Trả lời một cách khôn khéo, đưa suy nghĩ thật của mình vào bài kiểm tra mà không cần biết hàm ý câu hỏi... là cách giúp nhiều học sinh để lại ấn tượng với giáo viên.
Thay vì để giấy trắng vì không biết câu trả lời trong bài kiểm tra, nhiều học sinh đã lựa chọn cách trả lời sáng tạo để mang lại tiếng cười cho giáo viên và đôi khi là cả điểm số cho mình.
Hơn 520 khách quốc tế gồm các chuyên gia hoá học hàng đầu, thầy cô giáo và gần 300 học sinh có mặt tại Hà Nội tham dự cuộc thi Olympic Hoá học quốc tế (ICho 46).