Theo Xinhua, theo điều luật mới chỉnh sửa và bổ sung trong bộ luật hình sự Trung Quốc hồi tháng 8/2015, những học sinh gian lận, âm mưu gian lận thi cử hoặc những người thi hộ sẽ bị phạt dưới 3 năm tù hoặc tạm giam, phạt hành chính. Những trường hợp nghiêm trọng sẽ phải lãnh mức án từ 3 đến 7 năm tù, kèm phạt hành chính. Điều luật mới chỉnh sửa sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11.
Chính quyền Trung Quốc điều chỉnh bộ luật hình sự sau khi số vụ gian lận thi cử bị phát giác trong những kỳ thi lớn như thi đại học ở nước này không ngừng gia tăng trong những năm gần đây.

Máy truyền tin, thu phát tín hiệu siêu nhỏ được gắn vào trong tai hay đồng hồ có chức năng nhập dữ liệu được thí sinh Trung Quốc sử dụng.
Dù đã triển khai những thiết bị phát hiện gian lận tinh vi như máy bay không người lái (UAV) bay quanh trường thi, máy dò sóng phát tín hiệu, máy quét phát hiện các thiết bị truyền phát... nhưng tình hình gian lận thi cử ở Trung Quốc vẫn chưa suy giảm.
Không chỉ gia tăng về số lượng thí sinh vi phạm, những chiêu trò gian lận cũng ngày càng tân tiến như bút hoặc đồng hồ có gắn camera siêu nhỏ có thể gửi hình ảnh ra ngoài phòng thi, tai nghe không dây hoặc "cục tẩy điện tử" nhận đáp án từ ngoài truyền vào. Một số địa phương còn có những nhóm tội phạm chuyên tổ chức mạng lưới người thi hộ.

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc quá mức khắc nghiệt nên tỷ lệ gian lận cũng tăng cao.
Sau khi thông tin về luật trừng phạt nặng tay các hành vi gian lận thi cử ở Trung Quốc được đăng tải, nhiều trang báo Ấn Độ đã đưa tin và thu hút sự chú ý của người dân nước này. Ấn Độ vốn nổi tiếng với vấn nạn gian lận thi cử, vì thế nhiều cư dân mạng nước này kêu gọi chính phủ Ấn Độ cũng đưa ra những biện pháp mạnh như vậy.

Cảnh tượng thường thấy trong mùa thi ở Ấn Độ: Phụ huynh, người thân trèo tường như Người Nhện ném phao cho thí sinh trong phòng thi.
![]() |
Tuệ Anh