Mọi người đã có túi đựng "dế yêu" cho riêng mình chưa? Nếu chưa thì hãy thử cùng tớ tự tay làm 1 chiếc hộp đựng điện thoại xinh xắn nhé. Nhưng mà yên tâm tuy mang hình dáng chiếc hộp nhưng làm bằng vải nỉ, sẽ không làm trầy điện thoại của bạn đâu đấy.
Vật liệu gồm có nè:
-Kéo, kim chỉ (chỉ may hay chỉ thêu đều được)
-Bút dạ để vẽ lên vải
-Vải dạ màu
-Móc điện thoại
-Bông hoá học
Nơi bán những vật liệu cần thiết cho công việc khâu vá:
Hà Nội: Shop lưu niệm khu A8 Khương Thượng
TP. HCM:
Chợ Soái Kình Lâm (545 Trần Hưng Đạo, P.14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)
Chợ Đại Quang Minh kế bên chợ Soái Kình Lâm
Giá cả tham khảo:
- Mua lẻ vải nỉ (hỏi người bán vải không dệt): 3k 1 miếng 10cm x 90cm
- Móc điện thoại: 500đ 1 cái
- Bông hoá học: 3k 100gr (vì bông xốp nên rất nhiều, phồng lên là khoảng 1 bao nilon nhỏ đó bạn)
Cùng làm nhé:
![]() |
Bước 1: Đầu tiên, vẽ sơ đồ các mảnh lên giấy, nhớ vẽ thêm mặt cô bé nữa nhé. Nắp hộp các bạn có thể trổ ở cạnh bên hoặc cạnh chính đều được. Lưu ý nè: kích thước của các mặt sẽ bằng với kích thước điện thoại cộng thêm 0,5 cm nữa. |
![]() |
Bước 2: Cắt rời mẫu ra khỏi giấy và áp lên vải dạ và vẽ theo mẫu bằng bút kim, nhớ thêu thêm cho cô bé khuôn mặt, mắt miệng nữa nha. Nên chừa lại phần cằm cô bé để tránh chồng chéo đường chỉ khi ráp. |
![]() |
Bước 3: Dùng mũi đột để thêu mắt, miệng, còn má hồng teen hãy dùng mũi đính cho đẹp. Thêm cho em í một cái nơ nhỏ nhỏ trên tóc để làm duyên. |
![]() |
Bước 4: Tiến hành ráp các mảnh phụ vào mảnh chính bằng mũi xương cá, mũi này sẽ giúp cho 2 mảnh khi ráp vào được vuông góc và tạo đường vân cho sản phẩm. |
![]() |
Bước 5: Khi ráp nắp hộp, nếu cẩn thận có thể đính thêm băng dính hay nút bóp vào đằng sau để giữ yên vị trí nắp. Nhưng khi có điện thoại gọi đến lấy ra không được nhanh bằng để tự nhiên đâu đấy ạ. |
Vuốt cho thẳng các đường chỉ rồi ngắm lại nàoooooooooo !!! Khả năng kim chỉ của chúng ta
cũng không tệ đấy chứ! :X
"Em nó" khi đứng riêng đây, nhìn cũng rất đáng yêu phải không nào!
PoohPooh