![]() |
Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) là cung thủ nữ duy nhất của Việt Nam giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Cô cũng là VĐV trẻ tuổi nhất của đoàn Việt Nam tham gia thế vận hội lần này. |
![]() |
Sáng 23/7, cô và VĐV Nguyễn Hoàng Phi Vũ mở đầu cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung đôi nam nữ, thuộc vòng bắn xếp thứ tự để phân nhánh (vòng ranking). Tổng điểm của Ánh Nguyệt và Phi Vũ là 1.275, đứng thứ 23 và không thể vào vòng 1/8. Tuy nhiên, Ánh Nguyệt vẫn còn cơ hội ở nội dung đơn nữ. Với 628 điểm cá nhân ở vòng xếp thứ tự, Ánh Nguyệt đứng thứ 49, sẽ gặp cung thủ Nhật Bản Ren Hayakawa ở vòng 1/32, lúc 10h45 thứ Tư 28/7, giờ Hà Nội. "Dù kết quả không được như mong đợi, nhưng hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình vào ngày 28/7", Ánh Nguyệt viết trên trang cá nhân. |
![]() |
Ánh Nguyệt có mặt tại Nhật Bản những ngày qua để chuẩn bị tranh tài. Qua trang cá nhân, cô chia sẻ tâm lý thoải mái, học hỏi khi tham dự ở đấu trường quốc tế. |
![]() |
Tuổi đời còn trẻ, nữ cung thủ quê Hưng Yên sở hữu thành tích khá đáng nể. Tại SEA Games 2019, Ánh Nguyệt cùng hai đồng đội là Lộc Thị Đào và Nguyễn Thị Phương mang về cho Việt Nam tấm HC vàng ở nội dung cung một dây đồng đội nữ sau chiến thắng 6-2 trước đối thủ Myanmar. |
![]() |
Ánh Nguyệt xuất phát điểm là VĐV bóng rổ rồi sau đó chuyển sang bắn cung. |
![]() |
Cô có vẻ ngoài gây chú ý với gương mặt xinh xắn, vóc dáng thon thả. |
![]() |
Nữ VĐV đội tuyển bắn cung Việt Nam mồ côi mẹ, sống với người bố làm nghề tự do. Cô đã rất nghị lực theo đuổi đam mê, vươn lên trước hoàn cảnh khó khăn, khiến nhiều người khâm phục. |
![]() |
Ánh Nguyệt cũng có những sở thích như bao bạn bè đồng trang lứa như ẩm thực, du lịch... |
![]() |
Một bức ảnh đời thường được Ánh Nguyệt chia sẻ trên trang cá nhân. |
Đồng Anh