Sáng 22/12, Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cá nhân của thành viên các nhóm nhạc nữ đang hoạt động. BXH được xác định thông qua chỉ số tham gia, độ phủ sóng truyền thông, chỉ số nhận thức cộng đồng, tương tác... của 473 thành viên nhóm nữ, sử dụng dữ liệu thu thập từ 20/11 đến 21/12. So với 93.548.658 điểm thương hiệu tháng 11, số liệu tháng này đã giảm 29,02%.
![]() |
Hwasa, Jennie và Seol Hyun là 3 nữ idol hot nhất BXH thương hiệu tháng 12. |
Hwasa (Mamamoo) có tháng thứ hai liên tiếp đứng đầu BXH. Nhờ những sân khấu ấn tượng tại các lễ trao giải cuối năm, tên tuổi Hwasa liên tục gây chú ý. Cô đạt tổng chỉ số thương hiệu là 2.568.813 điểm. So với tháng trước, điểm thương hiệu tháng 12 của Hwasa giảm 37,99%. Những từ khóa xếp hạng cao về Hwasa là "HIP", "thời trang", "trình diễn", "tuyệt vời". Nữ idol sinh năm 1995 nhận được 70,53% phản ứng tích cực.
Jennie của Black Pink vươn lên vị trí thứ 2 trong BXH với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 1.829.762 điểm. Đây là kết quả bất ngờ bởi một tháng qua cô không có hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Seol Hyun (AOA) đứng vị trí thứ 3, nhận được 1.660.577 điểm. Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Da Hyun (Twice) và So Yeon (G)I-DLE.
Top 30 thành viên nhóm nữ có điểm thương hiệu cao nhất tháng 12/2019:
1. Hwasa (MAMAMOO) 2. Jennie (BLACK PINK) 3. Seol Hyun (AOA) 4. Da Hyun (TWICE) 5. So Yeon ((G)I-DLE) 6. Na Yeon (TWICE) 7. Irene (Red Velvet) 8. Ji Hyo (TWICE) 9. YooA (Oh My Girl) 10. Ji Min (AOA) |
11. Chan Mi (AOA) 12. Joy (Red Velvet) 13. Tae Yeon (SNSD) 14. Soo Jin ((G)I-DLE) 15. Mina (TWICE) 16. Eun Ha (GFRIEND) 17. SinB (GFRIEND) 18. Sana (TWICE) 19. Chae Yeon (Busters) 20. Seung Hee (Oh My Girl) |
21. Seul Gi (Red Velvet) 22. Hyo Jung (Oh My Girl) 23. Solar (MAMAMOO) 24. Hye Jeong (AOA) 25. Ji Soo (BLACKPINK) 26. Yuna (AOA) 27. Yuqi ((G)I-DLE) 28. Momo (TWICE) 29. Whee In (MAMAMOO) 30. Umji (GFRIEND) |
Bee