Vai diễn Duk Sun với mái tóc maruko ngắn cũn, thời trang quê mùa trong Reply 1988 chính là những dấu ấn đáng nhớ mà Hyeri gây dựng trong lòng khán giả. Tiếp tục đón nhận vai nữ chính, kết đôi với đàn anh Ji Sung trong bộ phim Entertainer, Hyeri lại trổ tài diễn xuất hài hước qua đoạn trailer nóng hổi mà nhà đài mới tung ra. Có thể nói ngố tàu, tưng tửng là ''đặc sản'' trong các vai diễn của cô nàng trên màn ảnh.
Trong phim "ngố tàu" như vậy, nhưng ít ai biết rằng Hyeri ngoài đời sở hữu một phong cách quyến rũ. Từ ảnh chụp tạp chí, các shoot hình, những điệu nhảy trên sân khấu, hay khi tham gia gameshow giải trí, Hyeri đều xây dựng cho mình hình ảnh gợi cảm.
![]() |
Vẻ ngô ngố đáng yêu của Hyeri trong Reply 1988. |
![]() |
Hyeri là một trong bốn mảnh ghép của nhóm Girl's Day - girl group nổi tiếng với những điệu nhảy ''đai quần'' hút mắt trong Expectation. Động tác ''đai quần'' của nhóm lọt vào top 12 điệu nhảy dễ gây phản cảm và bị cấm xuất hiện trên truyền hình. |
![]() |
Chiếc váy xẻ tà khoe chân thon dài là trang phục biểu diễn ''quen mặt'' của nhóm cho bản hit Something. |
Vũ đạo chạm nhẹ người theo đường cong cơ thể giúp cho Hyeri khoe thân hình S-line và eo thon một cách tuyệt đối. Thậm chí bài hát còn được cover lại bởi các nam sao Hàn Kyu Hyun, Chang Min, Min Ho và Su Ho trên sân khấu SMTOWN. |
![]() |
Trang phục biểu diễn cũng là một yếu tố quan trọng để Hyeri thể hiện được sự quyến rũ trong phong cách. Cô thường chọn những trang phục bó sát, màu đen nóng bỏng hoặc màu nude quyến rũ là hai trong số màu sắc được ưa chuộng nhất. |
Jumpsuit cũng là lựa chọn phổ biến khi biểu diễn của nhóm. Đôi khi Girl's Day bị chỉ trích vì trang phục quá ngắn và dễ bị ''lộ hàng'' khi thực hiện các vũ đạo trên sân khấu.
![]() |
Hyeri luôn có những biểu cảm lạnh lùng, sắc sảo trên sân khấu, khác hoàn toàn với đôi mắt to tròn ngây thơ Duk Sun trong Reply 1988. |
![]() |
Trang phục không quá khoe da thịt nhưng Hyeri vẫn được khen là gợi cảm. |
![]() |
Trong tạp chí, cô nàng luôn giữ biểu cảm sexy nhờ đôi mắt hững hờ và hé nhẹ ''môi cá'' |
Hà Ngân