Ngày 8/3, Italy thông báo có thêm 36 ca tử vong, 1.247 người lây nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp tử vong của nước này lên 233 và 5.883 người lây nhiễm. Trước đó một ngày, nước này ghi nhận 4.636 trường hợp nhiễm và 197 ca tử. Hiện, Italy trở thành quốc gia có số ca tử vong vì nCoV lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc và là ổ dịch lớn nhất tại châu Âu.
Người đứng đầu Đảng Dân chủ của Italy Nicola Zingaretti cho biết ông dương tính với nCoV. Ông Nicola Zingaretti nói mình "ổn" và được cách ly riêng tại nhà.
Trước tình hình này, Italy đã quyết định mở rộng khu vực phong tỏa lên 11 tỉnh, ban bố một loạt biện pháp khẩn cấp quốc gia; trong đó có lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" đối với toàn bộ vùng Lombardy. Dự định, kế hoạch phong tỏa sẽ kéo dài đến 3/4. Milan - thủ phủ của Lombardy - là trung tâm tài chính Italy, với dân số khoảng 1,4 triệu người.
Dịch Covid-19 tập trung vào một số điểm nóng ở phía Bắc Italy. 20 vùng của nước này đều xác nhận có ca nhiễm nCoV, với 8 trường hợp tử vong được ghi nhận. Gần 1/4 dân số Italy trên 65 tuổi, vốn là những người dễ gặp biến chứng và tử vong nhất khi nhiễm nCoV, khiến số người thiệt mạng tăng cao, theo Guardian.
Bên cạnh việc phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, chính phủ Italy quyết định đóng cửa toàn bộ trường học đến hết tháng 3, mọi hoạt động vui chơi, lễ hội buộc phải hủy bỏ.
Thúy Quỳnh (Theo Washingtonpost, Euronews)