Tương tự Meta và Twitter, Microsoft được cho là đang xem xét xây dựng một siêu ứng dụng nhằn lấn sân sang các dịch vụ tiêu dùng.
Việc hàng triệu người Hàn Quốc không thể liên lạc hay thanh toán hóa đơn trong vài ngày vì KakaoTalk "sập" đã phơi bày hạn chế của siêu ứng dụng.
"Con tàu an toàn nhất khi nằm trong bến cảng, nhưng đó không phải mục đích nó được ra đời" - triết lý giúp Kim Beom-su trở thành người giàu nhất "xứ kim chi".
Kiếm thêm 6 tỷ USD năm nay, nhà sáng lập tập đoàn nhắn tin Kakao đã vượt qua "thái tử" Samsung để thành người giàu nhất Hàn Quốc.
Điện thoại của Listri Samudra - một nhân viên kinh doanh tại Indonesia đang cùng lúc cài 3 ứng dụng nhắn tin - BlackBerry Messenger, WhatsApp và Line.
Tập đoàn Kakao - nổi tiếng với ứng dụng nhắn tin, gọi điện miễn phí KakaoTalk (Hàn Quốc) được định giá 2,4 tỷ USD và sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chứng năm tới.
Bỏ ra 900 triệu USD để mua Viber, "đại gia" thương mại điện tử Nhật - Rakuten tỏ rõ tham vọng hướng tới khách hàng tiềm năng đang sử dụng dịch vụ OTT, thị trường nơi đối thủ đồng hương LINE đang chiếm ưu thế.
Tại diễn đàn mở Barcamp Saigon 2013 vừa được tổ chức ở TP HCM, đại diện KakaoTalk cho rằng xu thế quảng cáo và mua sắm qua mobile đang thịnh hành và trở thành xu hướng trong tương lai. Ông gọi đây là nền tảng mới Mobile Commerce.
Dịch vụ tin nhắn di động KakaoTalk của Hàn Quốc vừa công bố đã vượt mốc 100 triệu lượt đăng ký sử dụng sau 3 năm ra mắt.
KakaoTalk không chỉ đơn thuần là một ứng dụng OTT (Over The Top) mà còn là một hệ sinh thái mở mang lại giá trị đích thực cho người dùng.
Không chỉ ở Việt Nam, "nhắn tin miễn phí" đang trở thành đề tài nóng ở nhiều nước khác khi mà đầu tuần này, báo Financial Times khẳng định các thông điệp được gửi qua Whatsapp, Viber... đã lần đầu tiên vượt SMS trong năm 2012.