MỹCarlos Schmidt chẳng có gì ngoài một chiếc balô và chăn cũ, giống hàng nghìn người vô gia cư ở một trong những thành phố giàu nhất thế giới.
Ấn ĐộRizwan, 39 tuổi, đạp xích lô chở khách và hàng hóa qua những con phố chật hẹp ở Delhi giữa không khí đầy khói bụi.
Hàng nghìn người Hàn Quốc, đa số là đàn ông trung niên sống một mình, chết trong cô độc và nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau đó mới được phát hiện.
Cô Tâm, 23 tuổi, trẻ nhất trường mẫu giáo con gái tôi, vừa có tiệc chia tay chính thức với trường.
Song Ji-a từng được giới trẻ Hàn Quốc hâm mộ vì tưởng rằng cô là tiểu thư "ngậm thìa vàng", nhưng lùm xùm hàng nhái đã khiến họ "vỡ mộng".
Sau khi ông Tập đề ra mục tiêu "cùng thịnh vượng", nhiều doanh nghiệp Trung Quốc chịu áp lực phải thể hiện sự hào phóng bằng các khoản từ thiện.
Trong Hồ sơ Pandora, giới tinh hoa bị cáo buộc giấu hàng nghìn tỷ USD ở nước ngoài, né khoản thuế lớn lẽ ra có thể dùng để hỗ trợ người nghèo.
Những quốc gia giàu có đang dần lấy lại cuộc sống bình thường và phục hồi kinh tế hậu Covid-19, trong khi các nước nghèo đối mặt tình hình ảm đạm hơn.
Khi Ấn Độ liên tiếp ghi nhận ca nCoV cao kỷ lục và cạn nguồn vaccine, người Mỹ lại được thoải mái kén chọn tiêm chủng với nguồn cung thừa thãi.
Tại sảnh đợi của khách sạn Pullman Grande ở Bangkok, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ toàn thân liên tục chạy qua chạy lại, niềm nở chào đón bệnh nhân Covid-19.
Hàn QuốcĐại dịch Covid-19 buộc các trường học phải đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến và điều này đã chất thêm gánh nặng cho những gia đình nghèo.
Ba LanChủ nhân một số ngôi mộ có chế độ ăn chứa giàu thịt và được chôn cùng nhiều đồ trang sức hơn những ngôi mộ khác trong nghĩa trang tiền sử.
MỹTrong khi nhiều người điêu đứng vì đại dịch, giới tỷ phú giàu thêm 10% chỉ sau ba tuần khi Covid-19 xảy ra.
Mỹ điều trị tốt những ca bệnh lớn, vì có bác sĩ có tay nghề cao, cơ sở nghiên cứu độc lập, hiện đại, những cũng có nhiều bất cập.
Covid-19 đã cho thấy tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Mỹ, nơi hàng triệu người không được hưởng bảo hiểm y tế đầy đủ nếu nhiễm nCoV.
Những người không có chí hướng, chơi bời thì mãi nghèo, phải bỏ xứ đi làm ăn xa .
Bữa trưa học đường là biểu tượng cho sự khác biệt về kinh tế xã hội và chênh lệch về dinh dưỡng ở Mỹ.
Ở Trung Quốc, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh thành cao nhất khoảng 55.000 USD so với nơi thấp nhất chỉ là 7.500 USD.
Dù phần lớn người dân sống nghèo đói, tầng lớp trung lưu có tiền, có thời gian ở Triều Tiên đang ngày càng nhiều lên và đất nước cũng thay đổi để đáp ứng nhu cầu.
Những miếng thịt gà rán thừa nhặt ở bãi rác được gói vào túi nylon và bán cho người nghèo ở các khu ổ chuột tại Manila, Philippines.