Nhiều nhà làm phim thắc mắc về quy định "cảnh tình dục không được mô tả thường xuyên" khi kiểm duyệt, phân loại theo độ tuổi.
Hà NộiTác phẩm điện ảnh cần hạn chế hình ảnh soái ca thần tượng của nhiều thanh thiếu niên nhưng hành động lệch lạc, theo đại biểu Quốc hội.
Hà NộiDự thảo Luật Điện ảnh chưa mở lối phát triển; phim giá trị bị cấm vì quy định ngặt nghèo, nhiều đại biểu nêu quan điểm sáng 23/10.
"Vị" thắng Phim hay nhất, hạng mục Đạo diễn mới quốc tế ở Liên hoan phim Đài Bắc, sau khi bị cấm trong nước.
Ban soạn thảo Luật Điện ảnh sửa đổi muốn gắn nhãn C21 cho các phim chứa cảnh bạo lực, tình dục, kinh dị ở mức độ mạnh.
"Ròm" - phim Việt đoạt giải cao nhất LHP Busan, Hàn Quốc - dự kiến ra rạp vào ngày 31/7.
Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm - chuyển sang làm Cục trưởng Cục Điện ảnh từ ngày 1/3.
Nhiều tác phẩm thắng lớn ở rạp, phim truyền hình "Về nhà đi con" thu hút khán giả, trong khi khâu kiểm duyệt gặp nhiều vấn đề năm 2019.
Biên kịch Hồng Ngát xin rời Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện, sau vụ để lọt phim "Abominable" có cảnh đường lưỡi bò.
Nhiều đạo diễn Việt hoang mang khi phải đoán ý hội đồng duyệt phim quốc gia để thực hiện tác phẩm vì cách thẩm định còn cảm tính.
Phim cấm người xem dưới 18 tuổi nằm trong Bảng Tiêu chí phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.
Mác 16+ là công cụ để phân loại khán giả. Nhưng nó cũng có thể trở thành "chiêu" hút khách nếu luật quy định thiếu cụ thể và việc quản lý chưa chuyên nghiệp.