Ra mắt vào ngày 8/2 trên toàn thế giới, cuộc phiêu lưu của các nhân vật "xếp hình" hài hước chỉ thu về 34,4 triệu đô la ở riêng thị trường Mỹ. Con số này thấp hẳn so với kỳ vọng ban đầu của nhà phát hành Warner Bros là 50 đến 65 triệu đô la. Với sự hỗ trợ suất chiếu tại 4.303 cụm rạp, Lego 2 lẽ ra phải thống trị doanh thu và ra mắt ngoạn mục. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn rằng, doanh số của phần phim này chỉ gần bằng 50% so với bản phim đầu tiên.
Với kinh phí đầu tư gần 100 triệu đô la và hàng triệu đô la chi cho hoạt động tuyên truyền, phát hành, tương lai của tác phẩm nhượng quyền thương hiệu đồ chơi nổi tiếng này trở nên không mấy khả quan.

Poster của The Lego Movie 2.
Lego 2 tiếp tục hành trình của cậu công nhân lạc quan Emmet trong bối cảnh hậu khải huyền, địa cầu hóa thành hoang mạc diện rộng và các nguồn tài nguyên dần cạn kiệt. Thế lực ngoài vũ trụ mang tên Lego Duplo xuất hiện và bắt mất tất cả người dân. Người yêu của Emmet - cô nàng cá tính Lucy và đồng đội đắc lực Batman cũng phải giơ tay chịu trói. Hiện chỉ còn cậu công nhân vô tư một mình "cân" cả thế lực thiên hà.
Phim vẫn duy trì phong cách hóm hỉnh, trào phúng vốn là thương hiệu của series điện ảnh này. Thêm vào đó, dàn cast lồng tiếng cho các nhân vật cũng thuộc team thực lực hạng A, nổi bật là Chris Pratt. Ngoài vai Emmet tham gia từ trước, Chris còn thể hiện Rex, một nhân vật mới được mô phỏng theo các vai diễn trước đây của anh trong Guardians of the Galaxy hay Jurassic World.

Chris Pratt đóng đúp hai nhân vật Emmet và Rex với những đoạn hội thoại tay đôi thú vị.
Sở hữu mức đầu tư khủng, dàn cast hùng hậu nhưng Lego 2 lại phạm phải sai lầm mà các bom tấn thường gặp phải, đó là tham lam tình tiết. Kịch bản phần đầu của Lego vốn là câu chuyện bao gồm hai tuyến: nhân vật Emmet của thế giới đồ chơi và cậu bé Finn của đời thực. Việc đế chế Lego Duplo xuất hiện bắt cóc nhân vật nữ chính Lucy ở phần này hình thành thêm một tuyến truyện phụ khác. Vừa ôm đồm giải quyết câu chuyện cứu thế giới, vừa tranh thủ tháo gỡ khúc mắc giữa cậu bé Finn và nhân vật họ hàng "mới tinh" Bianca được bổ sung trong phần này khiến mạch phim bị loãng và chưa đủ kịch tính. Đồng thời, việc thêm thắt quá nhiều nhân vật còn làm cho các khán giả mới khó theo dõi câu chuyện.

Sự tham lam tình tiết là một trong những lỗi thường mắc phải của nhiều bom tấn.
Đại diện nhà phát hành Warner Bros nhìn nhận Lego 2 không cuốn hút được đối tượng khán giả trẻ và trưởng thành. Khi phần đầu ra mắt, tất cả công chúng đều bị bất ngờ trước sự hài hước, "đáo để" đến từ món đồ chơi thân thuộc của tuổi thơ, cùng câu chuyện về lý tưởng sáng tạo giữa trẻ con và người lớn. Thế nhưng, kịch bản Lego 2 chỉ mang tầm vóc câu chuyện anh hùng dành cho các bé thiếu nhi khiến những người xem "từng là thiếu nhi" bị lệch pha.

Lego 2 chỉ là một bộ phim thiếu nhi thay vì một bom tấn cho mọi lứa tuổi như phần 1.
Một nguyên nhân nữa được xét đến là các phần phim spin-off của series Lego ra mắt quá nhanh, quá nhiều. Trong 5 năm, khoảng cách từ phần đầu tiên đến phần thứ hai của Lego, series này có thêm 2 phần phim ngoại truyện cùng phát hành vào 2017, đó là The Lego Batman Movie và The Lego Ninjago Movie. May mắn, cả hai đều thành công. Chính vì nhiều nội dung xuất hiện liên tục và thời gian phát hành sát nhau, khán giả dễ bị phân tâm và lơ là nhân vật chính của phim. Trường hợp này hoàn toàn khác với các chùm phim như Incredible (mất tận 10 năm để có phần mới), How To Train Your Dragon, Hotel Transylvania... Dù khán giả có thể quên đôi chút về nhân vật nhưng không quá rối rắm để gợi họ nhớ lại từ đầu.
Trailer phim Lego 2
Nino