Tưởng gì khó khăn lắm, hóa ra mấy bánh xà phòng nhà mình cũng tự làm được ở nhà nè các teen. Sau vụ này, có khi tớ phải mở hẳn một shop chuyên bán xà bông "độc" ý chứ. ;))
Nguyên liệu và dụng cụ nè:
- Phôi xà phòng
- Màu thực phẩm các loại;
- Hương liệu hoặc tinh dầu;
- Cốc đun xà phòng;
- Nến và bật lửa;
- Dao và thớt;
- Khuôn hình chữ nhật.
Cùng làm nhé:
![]() |
Bước 1: Cắt nhỏ phôi xà phòng và đun chảy. Có hai cách đun chảy phôi xà phòng: Dùng cốc đựng kim loại để đựng và đun trực tiếp trên ngọn lửa nến hoặc dùng cốc đựng bằng thủy tinh đun chảy trong lò vi sóng. Cách thứ hai sẽ nhanh và tiện hơn. |
![]() |
Bước 2: Pha màu thực phẩm và hương liệu. Sau khi phôi xà phòng đã chảy, các bạn cho màu thực phẩm vào và khuấy đều để được màu đồng nhất. Sau khi có được màu đồng nhất thì cho tinh dầu hoặc hương liệu vào để tạo mùi. |
![]() |
Bước 3: Đổ khuôn và tháo khuôn. Sau khi khuấy để hương liệu phân bố đều trong xà phòng thì nhanh chóng đổ ngay xà phòng vào khuôn. Sau khi xà phòng đủ cứng (khoảng 5 đến 10 phút) thì tháo xà phòng ra khỏi khuôn. |
![]() |
Lặp lại từ bước 1 đến 3, sử dụng những màu thực phẩm khác. |
![]() |
Bước 4: Cắt xà phòng các màu thành những dải nhỏ. |
![]() |
Bước 5: Lặp lại từ bước 1 đến bước 2 sử dụng màu trắng đục (màu sử dụng là dioxit titan). Nếu không có dioxit titan các bạn có thể dùng phôi xà phòng màu trắng đục thay thế. Đổ một lớp mỏng màu trắng đục vào khuôn, đợi khô. |
![]() |
Bước 6: Xếp các dải xà phòng màu khác nhau vào khuôn. Đổ một lớp xà phòng trắng lên trên. Đợi khô. Lặp lại bước này một vài lần cho đến khi đạt được độ dày xà phòng mong muốn. Tháo khuôn. |
Xong rùi đấy, bây giờ thì cắt xà phòng thành những miếng xinh xinh đi nào.
![]() |
Lung linh và ngập tràn màu sắc. Đố các bạn kiếm được ngoài hàng có cục xà bông đáng yêu thế này đấy. :X |
![]() |
Chúc các ấy thành công nhé! ^_^ |
Giangxamar