Trước năm 1990, hầu hết phái đẹp yêu thích trang phục điệu đà nhưng càng về sau, họ lại mê mẩn đồ nam tính.
Không chỉ tôn đôi chân, chiếc váy mini dài ngang đùi còn là tuyên ngôn về sự tự do của phái đẹp trước các lề thói xưa cũ.
Phái mạnh mặc quần áo ngày một "co rút", các phụ kiện đi kèm được đầu tư hơn, mang tới vẻ ngoài năng động, phóng khoáng.
Cứ 10 năm, cách ăn mặc của đàn ông lại thay đổi cho phù hợp với xu hướng văn hóa.
Những bộ váy dài thướt tha, nữ tính của phái đẹp dần được thay thế bằng quần jeans, áo phông bụi bặm và mạnh mẽ.
Qua mỗi 10 năm, trang phục nữ lại có những sự thay đổi đáng kể.
Chiếc áo khoác dáng dài, được coi là niềm tự hào của người dân xứ sở sương mù, bắt nguồn từ loại trang phục phục vụ cho quân đội trong thế chiến thứ nhất.
Sự phóng khoáng và tiện lợi biến kiểu quần dài chưa quá đầu gối của quý ông thời xưa thành món đồ không thể thiếu của các tín đồ thời trang hiện đại.