Công nương Diana kết hôn với Thái tử Charles tại Nhà thờ St Paul năm 1981. Sau cuộc hôn nhân 11 năm, cặp đôi ly thân năm 1992 và ly hôn vào tháng 8/1996. Tờ Mirror đưa tin, theo một phần thỏa thuận ly dị, Diana được nhận số tiền 17 triệu bảng Anh (23,5 triệu USD) và 350.000 bảng một năm để điều hành văn phòng.
Diana được phép giữ lại các căn hộ ở Điện Kensington. Tuy nhiên, bà sẽ không được giữ tước hiệu HRH (His/Her Royal Highness) cao quý - điều này khiến bà rất đau lòng.
Mất đi tước hiệu HRH có nghĩa là bạn bè hay các nhân viên sẽ không cần thiết phải thực hiện nghi thức khẽ nhún đầu gối và cúi chào khi có sự hiện diện của Diana. Nó cũng đồng nghĩa với việc Diana sẽ phải thực hiện nghi lễ này với chính chồng mình, hai con trai, cùng nhiều thành viên hoàng gia nhỏ tuổi khác, và bà sẽ không còn liên hệ với hoàng gia nữa.

Công nương Diana bên Thái tử Charles và hai con - Hoàng tử William và Harry. Ảnh: PA
Trong cuốn sách A Royal Duty, cựu quản gia Paul Burrell, người thân cận với Diana, tiết lộ Hoàng tử William, khi ấy mới 14 tuổi, chứng kiến mẹ đau khổ vì mất đi tước hiệu cao quý đã có một lời hứa đầy xúc động với bà. "Mẹ đừng lo lắng, một ngày nào đó con sẽ trao lại nó (tước hiệu HRH) cho mẹ khi con trở thành nhà vua", William nói.
Theo Paul Burrell, cuộc trò chuyện với cậu con trai cả khiến Công nương Diana bật khóc.

Công nương Diana bên Hoàng tử William lúc còn nhỏ.
Nhưng điều khiến lời hứa ấy càng trở nên đau lòng hơn đó là gần một năm sau khi thủ tục ly hôn được hoàn tất, Diana qua đời. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của Công nương xứ Wales 36 tuổi xảy ra ở đường hầm thủ đô Paris vào ngày 31/8/1997. Bạn trai bà là Dodi Al-Fayed cũng qua đời.
Hai anh em Hoàng tử William và Harry hồi đầu tháng 7 đoàn tụ trong lễ khánh thành tượng mẹ tại điện Kensington.
>>Xem tiếp: Những khoảnh khắc ngọt ngào của Công nương Diana và con trai cả William
Huyền Anh (Theo Mirror, Goodto)