Tự bản thân chỉ ghi lại hình ảnh chân thật trong hoạt động của thầy và trò, không thể xâm phạm quyền tự do của giáo viên.
Cố tỏ ra duyên dáng và đáng yêu nhưng cô gái lại nhận được kết quả quá phũ phàng.
Con vật bất ngờ xuất hiện trước cửa ra vào khiến các học sinh vô cùng thích thú.
Ấn ĐộTrong căn gác nhỏ ở khu ổ chuột Mumbai, các học viên vẫn say mê tập luyện với ước mơ trở thành ngôi sao Bollywood.
Các học sinh hóa thân thành nhân vật trong phim Tây Du Ký chuẩn bị cho mùa trung thu khó quên.
Quảng NamCứ 13h45 thứ ba, năm và sáu hàng tuần, Huỳnh Ngọc Huy Hoàng lại đến Đồn biên phòng Bình Minh tham gia lớp học miễn phí dành cho trẻ khuyết tật.
Các bé tự chọn cách chào và sẽ thực hiện lại động tác dễ thương đó cùng cô giáo trước khi vào lớp.
Ngày 12/8, lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ (Duy Tiên, Hà Nam) đóng cửa, bốn cô giáo ngừng đứng lớp, hỗ trợ chăm sóc trẻ bị bỏng.
UNICEF phối hợp với một công ty Colombia sản xuất gạch từ nhựa tái chế để xây lớp học cho trẻ em ở Bờ Biển Ngà.
28 trên 38 học sinh của lớp 12A4 trường THPT Quỳnh Lưu 4 (Nghệ An) đạt từ 8 điểm Ngữ văn trở lên, trong đó có hai em được 9,5.
Trong khi giáo viên nhắc nhở về cách hành văn thì phía dưới cả lớp được phen cười sảng khoái.
Mỗi người trong số 4.000 giáo viên sẽ nhận được 250 USD để mua sách, nhằm giúp học sinh hứng thú với việc đọc.
Là phụ huynh, bạn nên cho con truy cập thiết bị công nghệ một cách khôn ngoan và cho chúng tham gia trải nghiệm văn hóa.
Mỗi tuần hai buổi, bà Wu Xiaodong (Trung Quốc) lại lên lớp dạy tiếng Oroqen cho các học sinh có độ tuổi từ 3 đến 60.
Không nhịn được cười, thầy giáo đã chụp ảnh với nam sinh chăm chỉ nhất lớp để lưu lại kỷ niệm.
'Experiment', 'Calculate' hay 'Observe' là những động từ thường được dùng để mô tả các hoạt động ở trường.
'Test tubes' chỉ những ống nghiệm, 'pencil sharpener' là cái gọt bút chì. Còn thước đo độ trong tiếng Anh là gì?
"Hai từ mà bạn muốn con mô tả về mình là gì?". Câu hỏi của người hướng dẫn khiến các ông bố trẻ phải suy ngẫm.
Dọn vệ sinh trường học mang nhiều ý nghĩa giáo dục, giúp trẻ trở thành công dân gương mẫu khi lớn lên.
Cô Lafuente bỏ tiền túi cho những vật trang trí và dành khoảng ba năm để hoàn thiện phòng học, mang lại niềm vui cho học sinh.