Chào bạn!
Có thể thấy, ở tuổi thanh niên, việc phải mặc áo ngực vốn là điều hiển nhiên. Tuy nhiên mặc làm sao để không ảnh hưởng đến sức khỏe là điều rất quan trọng.
Các chuyên gia cho rằng, mỗi ngày mặc áo ngực quá 12 tiếng khả năng bị ung thư "núi đôi" tăng gấp 21 lần so với những người mặc với khoảng thời gian ngắn hơn hoặc không mặc áo ngực. Đặc biết đối với những người mặc áo ngực ngay cả khi đi ngủ sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư "núi đôi" cao hơn gấp 100 lần. Vì kẹp áo ngực có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông bạch huyết cho "núi đôi".
Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của "núi đôi" đó là mặc áo ngực không đúng cách. Có rất nhiều bạn nữ mặc áo ngực không đúng size như mặc quá chật để có "núi đôi" đẹp, hay mặc quá rộng dẫn đến bị sệ ngực.
Để "đôi gò bổng đảo" của mình được chăm sóc và có "sức khỏe" tốt, chúng ta nên mặc áo ngực đúng với kích cỡ "núi đôi" của mình, đồng thời nên chọn những loại áo chíp có chất liệu thoáng mát, không bó chật. Đặc biệt, để tránh bị mắc bệnh "ung thư vú", thì một yếu tố rất quan trọng đó là không nên mặc áo ngực quá 12 tiếng mỗi ngày, cũng như nên giải phóng cho núi đôi khi ngủ hay khi có không gian riêng.
Chim Sẻ