Lùng sục mọi nhóm review, cùng con luyện thi trước 3-4 tháng, xếp hàng cả đêm để nộp đơn đăng ký... nhiều phụ huynh đang bằng mọi cách giành giật suất vào lớp 1 trường điểm cho con.
Marie Curie qua đời do bệnh thiếu máu bất sản vì làm việc với phóng xạ và quan tài của bà sau này được công nhân khai quật phát hiện bên trong là lớp lót chì dày 2,5 mm.
Marie Curie và chồng bà mất 3 năm để chứng minh sự tồn tại của hai nguyên tố phóng xạ mạnh polonium và radium, phát hiện giúp bà đoạt giải Nobel thứ hai.
Phim tiểu sử "Radioactive" khắc họa hình ảnh người mẹ, người vợ lẫn hành trình nghiên cứu khoa học cam go của thiên tài Marie Curie.
TP HCMHai nữ sinh khối 11 trường THPT Marie Curie mâu thuẫn trên mạng xã hội, rủ thêm bạn, hẹn ra đường "nói chuyện" rồi xông vào nhau ẩu đả.
Sáng 17/11, đông đảo cựu học sinh, trong đó có Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đến dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường THPT Marie Curie (TP HCM).
Người phụ nữ gốc Ba Lan đoạt giải Nobel Vật lý cùng chồng năm 1903, sau đó một mình nhận giải Nobel Hóa học năm 1911.
Từ một cô bé phải đi dạy gia sư suốt 5 năm để trang trải cuộc sống, Marie Curie trở thành phụ nữ đầu tiên nhận hai giải Nobel.
Thành lập từ năm 1918, trường THPT Marie Curie (quận 3, TP HCM) từng nổi tiếng là trường trung học lớn nhất nước với hơn 5.000 học sinh mỗi năm.
Không cần đến phòng thí nghiệm hiện đại hay những trang thiết bị tối tân mới có thể nảy ra ý tưởng vĩ đại. Marie Curie trở thành nữ bác học lừng danh từ căn phòng ẩm thấp và tồi tàn nhất mà một nhà khoa học có thể tưởng tượng.
Marie Curie ra đời năm 1918, là trường nữ sinh đầu tiên ở Sài Gòn, được công nhận di tích nhưng hiện bị nghiêng lún.
THCS Nguyễn Tất Thành, trường Lương Thế Vinh đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển và nhập học cho các em.
Cũng như nhiều người bình thường, các nhà khoa học vĩ đại như Albert Einstein, Marie Curie hay Isaac Newton từng làm việc không công, sống khó khăn vì mức lương thấp và phải nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.
Giới khoa học châu Âu không thể giải thích được những buổi gọi hồn của Eusapia Palladino, người được cho là có thể giao tiếp với người chết.
Sau nhiều năm nghiên cứu các chất phóng xạ để tìm ra phương pháp X-quang, Marie Curie lâm vào tình trạng thiếu máu trầm trọng và ung thư bạch cầu do tiếp xúc với lượng bức xạ quá cao.
Nhiều nhà khoa học có những phát minh làm thay đổi thế giới, tuy nhiên, họ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Marie Curie, nhà vật lý và hóa học nổi tiếng với công trình nghiên cứu về phóng xạ, là phụ nữ đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Nobel cao quý ở hai lĩnh vực vật lý và hóa học.