![]() |
Bộ phim đầu tiên Minh Hằng tham gia là Gió thiên đường của đạo diễn Lâm Lê Dũng, ra mắt vào năm 2005. Bộ phim không gây được tiếng vang khán giả nhưng lần đầu bén duyên điện ảnh của Minh Hằng lại được đánh giá cao.
Cô vào vai Dung “Xì Tin” - một cô gái trẻ ăn chơi sành điệu, tính cách nổi loạn. Minh Hằng được tạo hình với váy áo khá sexy nhưng gương mặt vẫn bầu bĩnh, trẻ con. Lần đầu đóng phim Minh Hằng mới 18 tuổi.
![]() |
Sang bộ phim thứ 2, nhân vật của Minh Hằng vẫn được xây dựng giống với phim trước đó. Trong Mộng phù du, Minh Hằng tiếp tục hóa thân thành nữ ca sĩ Minh Châu, vì ham nổi tiếng mà sa ngã, chịu đựng sự vùi dập về thể xác. Minh Hằng phải thể hiện mặt trái của nền giải trí với nhiều cám dỗ.
![]() |
Minh Hằng được tạo hình ngây thơ, trong sáng khi đóng Cái bóng bên chồng. Vai Hiền của cô chỉ là một vai phụ nhưng cũng mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.
![]() |
Vai diễn được đánh giá thành công nhất của Minh Hằng là cô nữ sinh tên Phụng trong Gọi giấc mơ về. Bộ phim này đã mang đến cho cô giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất của HTV Awards năm 2008. Đúng với biệt danh “bé Heo” mà các fan gọi Minh Hằng, thời điểm đó nữ ca sĩ có ngoại hình khá mũm mĩm, rất phù hợp với vai cô bé học trò ngốc nghếch, ngây thơ.
Minh Hằng thuở mũm mĩm trong phim 'Gọi giấc mơ về'
![]() |
Nhờ thành công với vai Phụng, Minh Hằng được đạo diễn Dũng “Khùng” chọn vào vai cô bé An trong Giải cứu thần chết. Đóng vai phụ nhưng cô vẫn gây ấn tượng với khán giả.
![]() |
Minh Hằng gây chú ý khi được “đo ni đóng giày” cho vai chính Minh Minh trong Ngôi nhà hạnh phúc bản Việt. Để vào vai Minh Minh, Minh Hằng cắt tóc ngắn với diện mạo trẻ trung, năng động.
![]() |
Đến phim điện ảnh Những nụ hôn rực rỡ, Minh Hằng đã trưởng thành hơn, không còn theo đuổi hình tượng “xì tin” như những vai diễn trước đó. Vai An của cô cũng được đánh giá có chiều sâu nội tâm hơn hẳn.
![]() |
Vai Phương Linh trong phim Đối mặt giúp Minh Hằng có thêm một giải Nữ diễn viên chính phim truyền hình được yêu thích nhất của HTV Awards. Khi đóng phim này, Minh Hằng đã giảm cân khá nhiều, vóc dáng mảnh mai và gương mặt thanh thoát hơn.
![]() |
Bộ phim truyền hình gần nhất của Minh Hằng là Vừa đi vừa khóc, cô phải đóng một vai giả trai. Để hóa thân vào vai diễn, Minh Hằng phải hy sinh mái tóc dài, để lộ gương mặt thay đổi khá nhiều so với trước đây.
![]() |
Năm 2016, Minh Hằng tham gia bộ phim điện ảnh Bao giờ có yêu nhau của đạo diễn Dustin Nguyễn. Tạo hình xinh đẹp của Minh Hẳng để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Đây cũng là bộ phim đầu tiên Minh Hằng đóng cảnh nóng, rũ bỏ hình tượng trong sáng.
![]() |
Năm 2017, Minh Hằng trở lại màn ảnh lớn với Sắc đẹp ngàn cân, được remake từ tác phẩm cùng tên của Hàn Quốc. Tuy nhiên bộ phim không đạt được thành công như kỳ vọng. Đây là bộ phim mới nhất Minh Hằng đóng vai chính.
Minh Hằng trong 'Sắc đẹp ngàn cân'
![]() |
Nhìn lại hành trình 13 năm trên màn ảnh của Minh Hằng, khán giả thấy nữ diễn viên kiêm ca sĩ đã lột xác hoàn toàn. Không chỉ biến hóa với những vai diễn táo bạo, có chiều sâu, gạt bỏ hình tượng đóng đinh trước đó, Minh Hằng còn có sự thay đổi lớn về ngoại hình, ngày càng rực rỡ hơn.
Chi Chi