Dịch tiếp tục lan rộng nhanh chóng bên ngoài Trung Quốc đại lục với hơn 90.000 ca lây nhiễm và hơn 3.000 người chết trên toàn thế giới. Sáng 3/3, chính quyền Mỹ đã báo cáo thêm 4 nạn nhân mới, nâng tổng số người chết lên 6 người, 99 ca nhiễm.
Tất cả các trường hợp tử vong tại Mỹ đều ở tiểu bang Washington. 4 trong số các nạn nhân đến từ một viện dưỡng lão Life Care Center ở Kirkland. Theo một phân tích lây nhiễm tại bang này, dịch bệnh có thể đã lan rộng trong cộng đồng chừng 6 tuần trước khi phát hiện trường hợp đầu tiên, theo New York Times.
![]() |
Trung tâm y tế EvergreenHealth ở Kirkland, Washington, nơi phát hiện 2 ca tử vong. Ảnh: New York Times. |
Trước đó vào 29/2, ca tử vong đầu tiên đã được ghi nhận tại Washington khiến Thống đốc bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp, chỉ đạo các cơ quan nhà nước sử dụng tất cả nguồn lực để chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh. Ca tử vong đầu tiên là người đàn ông khoảng 50 tuổi, mắc nhiều bệnh khác trước khi nhiễm nCoV. Bệnh nhân không có dấu hiệu tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc từng đi tới vùng có dịch gần đây.
Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar nói vẫn chưa rõ người Mỹ đầu tiên chết vì nCoV mắc bệnh như thế nào. Không có bằng chứng cho thấy anh ta có liên quan đến những người đã đến vùng dịch. Hiện, giới chức tiểu bang và liên bang đang tiếp tục làm rõ.
Giới chức cho biết hai nhân viên y tế tại khu vực Vịnh San Francisco, bang California có kết quả dương tính với nCoV sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân. Họ được cách ly tại nhà riêng, nhưng tình trạng sức khỏe chưa được tiết lộ.
Mỹ còn ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên có liên quan đến châu Âu là một người đàn ông trong độ tuổi 40 ở Đảo Rhode. Người này gần đây đã tới Italy, Pháp và Tây Ban Nha. Thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York cũng xác nhận trường hợp dương tính đầu tiên. Bệnh nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhiễm nCoV trong chuyến đi gần đây tới Iran và đang được cách ly tại nhà ở Manhattan.
Chính phủ Mỹ đang tăng cường biện pháp chống dịch Covid-19, như kiểm tra tất cả hành khách từ những nước có nguy cơ lây nhiễm nCoV cao trước và sau chuyến bay. Bộ trưởng Y tế và An sinh Xã hội Alex Azar cho biết Mỹ hiện có 75.000 bộ xét nghiệm nCoV và sẽ gia tăng số lượng trong những tuần tới.
Pháp sáng nay cũng báo cáo một ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 3. Số ca nhiễm tăng 61, nâng lên 191 trường hợp. Iran và Italy đồng loạt có số lượng người tử vong tăng đột biến. Italy tăng thêm 18 ca mới, nâng tổng số người chết lên 52. Trong khi Iran có số ca tử vong cao nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc đại lục, 66 ca.
Huyền Anh (Theo New York Times, Reuters)