Vì sao nách có mùi khó chịu?
Trên da có hai tuyến mồ hôi - thường và nhờn. Tuyến mồ hôi thường phân phối khắp bề mặt da, nhiều nhất là lòng bàn tay bàn chân, da đầu và quanh bụng, lưng… có chức năng điều tiết nhiệt cơ thể, còn tuyến mồ hôi lớn (hay tuyến mồ hôi nhờn) có ở nách, vùng nhạy cảm, chỉ bắt đầu phát triển từ tuổi dậy thì, giảm dần khi nhiều tuổi. Mồ hôi nhờn ngoài thành phần giống như mồ hôi thường còn có thêm glycogen, cholesterol…
Khi chúng ta thấy căng thẳng, kích động, nắng nóng… các tuyến mồ hôi lớn sẽ tiết ra axit béo ở dạng dịch thể… Khi chất này gặp vi khuẩn trên da sẽ biến thành một loại axit béo không hòa tan, tạo nên mùi khó chịu.
Chữa hôi nách thế nào?
Hôi nách không phải là bệnh nguy hiểm. Nếu bị nhẹ, bạn chỉ cần thường xuyên dùng xà bông thơm và nước ấm rửa sạch nách, sau đó thoa phấn thơm là được. Khi về già, các tuyến mồ hôi lớn sẽ co hẹp, khiến cho mùi cũng bớt dần rồi tự khỏi.
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số cách chữa trị hôi nách tạm thời dưới đây:
- Dùng phèn chua chưng lên thành dạng cục bột, nghiền thành bột mịn, rồi thoa lên nách 1-2 lần/ngày, nên rửa sạch nách trước khi bôi.
- Dùng bột hoạt thạch nghiền thành bột mịn, rửa nách rồi bôi bột đó lên, ngày 1-2 lần, bạn sẽ thấy hiệu quả trông thấy sau vài ngày. Hoạt thạch có tên khoa học là Talcum, là khoáng chất mịn, sờ trơn láng, vị ngọt.
- Dùng lá cây mướp đắng (khổ qua) giã nhuyễn lấy nước cốt của lá bôi ngay lên nách. Sau một tuần mùi khó chịu sẽ giảm. Bã của lá cây khổ qua sau khi chắt lấy nước có thể dùng đắp vào nách khi ngủ cũng rất tốt.
- Một cách khác cũng rất đơn giản mà không kém phần hiệu quả đấy là lấy chanh tươi xát vào nách.
- Ngoài ra, cũng có thể phẫu thuật để chữa trị bệnh này, tuy nhiên bạn nên tham khảo trước ý kiến Bác sỹ trước khi tiến hành phẫu thuật.
N.P (Tổng hợp)