Trái với cảnh phong toả hay hạn chế đi lại vì Covid-19 ở các nước, không khí năm mới sôi động tại Việt Nam khiến khách nước ngoài bất ngờ.
Đốt bù nhìn, đánh 108 tiếng chuông, ném vỡ bát đĩa vào đêm giao thừa... là những cách người dân các quốc gia đón năm mới.
Dịch bệnh khiến du khách nước ngoài mắc kẹt tại Việt Nam gần một năm không thể về bên gia đình dịp Tết. Nhưng phần lớn họ đều cảm thấy yên bình khi đón năm mới tại đất nước "không phong toả".
Năm mới được đánh dấu bằng tiếng chuông đồng hồ điểm 0h, nhưng các quốc gia chào 2021 vào những thời điểm khác nhau.
Các quốc gia châu Âu bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa, nhiều nước ngăn tụ tập đông người ở những nơi công cộng để tránh nCoV lây lan.
Từ Australia tới Anh, Mỹ, các sự kiện đón năm mới đều bị hủy hoặc giảm quy mô do lo ngại Covid-19.
Đà Lạt, Hà Nội, Phú Quốc, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Sa Pa, Nha Trang... cũng nằm trong danh sách nơi đón năm mới yêu thích của khách Việt.
Hơn 5 triệu người Mỹ du lịch mừng Giáng sinh và năm mới, bất chấp khuyến cáo ở nhà để tránh đại dịch.
Du khách đến Phú Quốc những ngày cuối năm có cơ hội hòa mình vào tiệc phong cách Địa Trung Hải, tham dự đại nhạc hội, đếm ngược thời gian đón 2021.
Mazda tạo ra chuỗi sản phẩm mang sắc đỏ Soul Red Crystal để gửi gắm vẻ đẹp thời trang, kỳ vọng mang đến điều tốt lành cho người dùng trong năm mới.
Hà NộiPress Club mang đến cơ hội khám phá những hương vị mới mẻ trên bàn tiệc Giáng sinh của miền Tây Nam nước Pháp cho thực khách.
Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) dành ưu đãi đến 35% tại các khách sạn 4-5 sao và nhiều chương trình thú vị cho Giáng sinh, năm mới.
Tổng giám đốc Sofitel Legend Metropole Hà Nội cùng các em nhỏ thắp sáng khách sạn với hơn 500.000 bóng đèn để chào đón mùa lễ hội.
TP HCMThầy giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm, 70 tuổi (Q. Gò Vấp) vừa ra mắt bộ sản phẩm là các linh vật Giáng sinh được làm từ vỏ trứng.
Hà NamÔng Nguyễn Ngọc An (hơn 70 tuổi) được lựa chọn để hóa thân thành vua Lê Đại Hành xuống ruộng đi cày trong lễ hội Tịch điền lần thứ 12, sáng 7/1 âm lịch.
Với nguyên liệu chính là bánh gạo, Tteokguk là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc.
Dù là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, búp bê Daruma lại mang dung mạo dữ tợn, không mắt và không chân tay.
Khai chuông, hay đến chùa thắp hương, ăn mì tiễn năm cũ là một số phong tục người Nhật thực hiện để đón năm mới.
Ở miền bắc, số tiền mừng tuổi rất lớn, có thể gấp 10 lần số tiền trong bao lì xì ở miền nam Trung Quốc.
Niềm tin vào năm mới hạnh phúc, sống lành mạnh hơn... giúp tinh thần bạn thoải mái, có sức khỏe tốt.