Kim Sung Jin, 14 tuổi, có thể "cá kiếm" khoảng 1.000 bảng Anh (gần 35 triệu VND) chỉ trong một buổi tối bằng cách ngồi ăn no nê trước webcam. Sung Jin thích ăn pizza, gà rán hay các món Trung Hoa. Cậu bạn đặt các đĩa đồ ăn trước màn hình máy tính trong căn phòng nhỏ của mình, vừa ăn vừa chat trực tiếp với hàng nghìn người xem qua video trực tuyến.
Kim Sung Jin thường được biết đến với biệt danh Patoo, là một trong những người trẻ nhất tạo được tiếng tăm trên Afreeca TV, một ứng dụng truyền phát trực tiếp video online. Video thành công nhất của Sung Jin đem về cho cậu bạn 1.100 bảng Anh.

Không có ngoại hình đẹp trai ngời ngời nhưng Kim Sung Jin vẫn "cá kiếm" được rất nhiều tiền nhờ thu hút số lượng fan lớn theo dõi mình ăn tối. Ảnh: AP
Từ năm 11 tuổi, hầu như ngày nào Sung Jin cũng ăn tối trước các "khán giả". Đây là cách để Sung Jin thấy đỡ cô đơn, tìm kiếm sự kết nối với thế giới xung quanh khi không có ai ăn cơm cùng. Cha mẹ Sung Jin đi làm ở thành phố khác, cậu sống cùng ông bà, ông bà ở nhà luôn ăn tối từ rất sớm. Thi thoảng, Sung Jin mời các bạn ăn cùng và còn từng đội tóc dài giả gái khi ăn.
Sung Jin chia sẻ, việc tường thuật trực tiếp bữa tối khiến cậu ăn uống điều độ hơn, dù hầu hết bữa ăn của Sung Jin trên Afreeca TV bắt đầu sau 10 giờ tối. Sung Jin cho biết, các video trên mạng còn đem đến cho cậu sự nổi tiếng: "Thi thoảng có người chào hỏi tôi khi đi trên đường".
Sung Jin có ngoại hình hơi gầy, không có vẻ đẹp như hot boy nhưng thu hút khán giả bởi tính cách thoải mái, hài hước. Sung Jin có thể ợ hơi, đang ăn thì chạy đi vệ sinh một cách tự nhiên và biết cách tương tác với các fan.

Sung Jin mở webcam tường thuật bữa ăn của mình, đọc comment từ khán giả và trò chuyện với họ. Ảnh: AP
Ở Hàn Quốc, Afreeca TV là một phần cuộc sống xã hội của teen, mỗi tháng có đến 8 triệu người thường xuyên truy cập ứng dụng này. Các chương trình như của Kim Sung Jin được gọi chung là Meok Bang - kết hợp giữa hai từ "ăn" và "phát sóng" trong tiếng Hàn, là loại hình phổ biến nhất trên Afreeca TV. Sức hút của Meok Bang được cho là có liên quan đến sự gia tăng số lượng thanh thiếu niên sống một mình, cảm thấy cô đơn ở Hàn.
Ahn Won Jun, một thành viên 17 tuổi của Afreeca TV, cho biết cậu bạn thích ăn tối trong phòng, vừa xem chương trình của Kim Sung Jin vừa gõ chữ tám chuyện, hơn là ăn tối cùng bố mẹ. Nhiều bạn trẻ cũng cho biết họ rất vui khi comment của mình nhận được phản hồi của người dẫn chương trình giữa hàng trăm tin nhắn live chat khác.
![]() |
Tuệ Anh (theo DM)