Sinh viên năm ba chuyên ngành Thời trang, khoa Nội thất & Mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa có màn trình diễn thời trang, giới thiệu hơn 80 bộ trang phục do chính các bạn thiết kế trên ma-nơ-canh. Không chỉ thiết kế, các bạn còn tự tay chọn chất liệu, chỉnh sửa, ráp nối, cắt may, mời người mẫu, phối hợp với makeup để tạo nên một tác phẩm thời trang hoàn chỉnh. Sau đó, các thiết kế sẽ được trình diễn tại một minishow ở trường.
![]() |
Sân khấu dài khoảng 30m được bài trí bằng các poster thời trang của các bạn sinh viên. |
![]() |
Sau 2 tháng học và liên tục thực hành tại xưởng, buổi biểu diễn đã mang đến sự "bùng nổ" cho các sinh viên. |
Theo TS. NTK Nguyễn Thị Kim Hương - giảng viên Bộ môn Thiết kế Thời trang, người trực tiếp giảng dạy và theo sát các sinh viên trong quá trình thực hành thiết kế trên ma-nơ-canh: "Kỹ thuật dựng mẫu 3D là phương pháp dựng mẫu trực tiếp trên mô hình cơ thể. Các bạn sinh viên trong nhà trường được thực hành tại các xưởng, trực tiếp xếp, ghim và tạo dáng cho các thiết kế của mình. Chỉ với hai tháng, các bạn đã thực hành được 3 sản phẩm thời trang với chủ đề dạo phố, đầm nữ và sơ mi. Buổi biểu diễn hôm nay tạo cơ hội cho các sinh viên được trải nghiệm sàn catwalk thực tế, ngắm nhìn những bộ trang phục của mình dưới ánh đèn sân khấu, từ đó tạo cảm hứng cho các bạn tiến xa hơn trong lĩnh vực thời trang".
Hơn 80 bộ trang phục được biểu diễn trong show đặc biệt của các sinh viên. Tuy chỉ là sản phẩm trong nhà trường nhưng các tác phẩm đã được đánh giá cao về lựa chọn chất liệu, kiểu dáng hiện đại, những đường cắt cúp phá cách, ấn tượng nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao.
![]() |
Thanh Lịch - nam sinh viên lớp 18TT1 tự trình diễn trang phục của mình trên sân khấu. "Nhà thiết kế là người hiểu hơn hết các tác phẩm của mình. Mình cũng là một người mẫu unisex, mình mong muốn được tự lột tả vẻ đẹp của bộ trang phục do chính mình thiết kế đến khán giả và các giảng viên bộ môn", Thanh Lịch chia sẻ. |
![]() |
Tác phẩm của Thanh Lịch khá cầu kỳ với nhiều đường cắt chạy dọc thân váy và lớp đính kết tạo sự sang trọng cho trang phục. |
![]() |
Jayce với thần thái sắc lạnh trình diễn tác phẩm ren xếp nếp cầu kỳ. Anh là người mẫu unisex quen mặt của nhiều sân khấu nhỏ. |
![]() |
Thần thái tự tin của Jayce giữa các mẫu nữ. |
Tại lớp thời trang thuộc khoa Nội thất & Mỹ thuật công nghiệp của ĐH Kiến trúc Hà Nội, sinh viên được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật Draping tại xưởng. Trước tiên là dựng mẫu, ốp vải, định vị và ghim vải theo các trục cơ bản trên thân ma-nơ-canh để phát triển cấu trúc của thiết kế, tạo hình, tạo khối, cắt gọt mẫu trực tiếp và điều chỉnh chính xác, đúng dáng trang phục mong muốn. Sau đó, vải được gỡ khỏi ma-nơ-canh để sang dấu và may thành sản phẩm. Để làm nổi rõ các hình khối 3D, các trang phục thiết kế trên ma-nơ-canh thường là vải trơn màu, không họa tiết.
Anh Nhi