Thị trưởng thành phố Moskva, ông Sergey Sobyanin, cho biết bệnh viện sẽ được xây dựng cách 250m tính từ nhà dân gần nhất, và khoảng 64 km về phía tây nam của điện Kremlin.
"Tôi đảm bảo rằng nó sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho người dân địa phương", ông Sobyanin nói và thông báo việc xây dựng nhanh chóng bắt đầu. "Tôi yêu cầu mọi người hiểu quyết định của tôi", ông nói thêm.

Nơi xây dựng bệnh viện mới để đối phó Covid-19 ở Nga cách khoảng 64 km về phía tây nam của Điện Kremlin.
Thị trưởng, một đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, có những hành động quyết liệt khi tổng số ca nhiễm nCoV ở nước này hiện ở mức 34, bao gồm cả những trường hợp khỏi bệnh. Trong số này có khoảng 23 người được ghi nhận tại thành phố Moskva và khu vực lân cận, chưa có ca tử vong nào do Covid-19 gây ra ở Nga.
Bệnh viện mới được xây dựng ở Voronovskoye, gần làng Golokhvastovo. Dự án được xác nhận bởi cơ quan Xây dựng và Chính sách Phát triển Đô thị Moskva.
"Bệnh viện sẽ được xây dựng trong thời gian ngắn bằng cách sử dụng các cấu trúc được làm sẵn nhưng vẫn được trang bị các thiết bị y tế tiên tiến", ông Sobyanin cho hay. Các tuyên bố chính thức không nói rõ có bao nhiêu bệnh nhân sẽ được điều trị tại bệnh viện hoặc khi nào nó sẵn sàng mở cửa.
"Một khu vực hàng rào và an ninh bên ngoài sẽ được xây dựng xung quanh bệnh viện", Thị trưởng nói. "Nước thải từ đây sẽ được chuyển đến các cơ sở xử lý tư nhân được trang bị hệ thống khử nhiễm".

Công nhân xây dựng và các máy móc làm việc để hoàn thành bệnh viện.
Một khu vực ở New Moskva (ngoại ô), nằm bên ngoài ‘vành đai bê tông’, được chọn làm nơi xây dựng bệnh viện. "Không có khu dân cư chính nào trong quận đó. Những ngôi nhà riêng nằm cách bệnh viện tương lai 250m. Khoảng cách này lớn gấp 2,5 lần so với khu vệ sinh được đề xuất".
Sobyaninb nhấn mạnh rằng các bệnh viện hiện tại đang đối phó với nhiều bệnh truyền nhiễm bao gồm cả Covid-19. Ông nói: "Mỗi ca nhiễm mới sẽ kéo theo một vài người tiếp xúc gần cần cách ly khác. Tất cả những người đó phải nhập viện trong trường hợp họ có dấu hiệu nhiễm trùng hô hấp cấp tính dù là nhỏ nhất".
"Có rất nhiều trường hợp khác cần nhập viện để phòng ngừa, có thể sau đó không xác nhận nhiễm Covid-19. Vì vậy, thành phố nên sẵn sàng cho bất cứ sự kiện gì xảy ra. Bệnh viện mới là để tăng cường sự chuẩn bị của chúng ta", Sobyaninb tuyên bố.

Một công nhân đi lại trên khu vực xây dựng bệnh viện mới.
Hiện, hai bệnh viện trung tâm của cuộc chiến chống lại nCoV ở Thủ đô Nga là Bệnh viện Kommunarka và Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Số một.
Trước Nga, Trung Quốc đã xây dựng hai bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán nhằm đối phó với dịch Covid-19. Bệnh viện Hỏa Thần Sơn rộng 33.900m2 với hơn 1.000 giường, đã đón bệnh nhân hôm 3/2. Nằm cách đó khoảng 40km, ở quận Jiangxia, bệnh viện Lôi Thần Sơn (Leishenshan) với tổng 1.500 giường bệnh cũng được đưa vào hoạt động hôm 9/2. Đến 9/3, Trung Quốc đã đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến.
Huyền Vũ (Theo Mail)