Mỗi tháng bị chuyển một bộ phận, bị cho nghỉ không lương, cùng nhiều trù dập khác nhưng Dung vẫn bám trụ vì khoản thưởng Tết trước mắt.
35 tỉnh, thành đã công bố lịch nghỉ Tết Quý Mão của học sinh, phổ biến 12-14 ngày, riêng Bắc Giang và Hà Nội cho học sinh nghỉ 7-8 ngày.
Từng cắt 50% nhân viên, càng làm càng lỗ nhưng anh Quang Anh buộc phải tính phương án trích vốn thưởng Tết để giữ chân lao động dù việc này khiến doanh nghiệp bị đẩy vào thế sống còn.
Dịp Tết, tôi luôn muốn dành trọn thời gian đi du lịch để có những trải nghiệm đáng nhớ cùng người thân và bạn bè.
Nhiều học sinh "sẵn sàng học bù" để nghỉ thêm ba ngày, trong khi phụ huynh có quê xa thấy cập rập vì phải vội vàng đưa con lên Hà Nội, học thêm 1-2 ngày lại nghỉ.
Dịp cao điểm Tết Quý Mão, các hãng hàng không sẽ tăng thêm hơn 100 chuyến bay đêm từ Tân Sơn Nhất đến các địa phương, gấp đôi so với ngày thường.
UBND TP Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ Tết 8 ngày như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.
TP HCMNhiều nhà máy quy mô hàng chục nghìn lao động thiếu đơn hàng nhưng thưởng Tết cao hơn năm ngoái giúp giải tỏa áp lực thiếu việc, giảm lương cuối năm.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ ngày 19 đến 26/1/2023 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).
Trước tình trạng nhiều chuyến bay dịp Tết đã hết chỗ, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco tăng thêm 224.000 chỗ (hơn 1.500 chuyến bay).
Nhận thông báo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 58 ngày từ nhà máy, nam công nhân Trần Văn Tác không biết nên về quê hay ở lại vì phương án nào cũng dở.
HSBC rút khỏi thị trường Canada; Nam nghị sĩ tát nữ đồng nghiệp, gây ẩu đả giữa quốc hội Senegal; Kherson dỡ lệnh cấm vượt sông để dân sơ tán...
Đề xuất tổng rà soát bằng tiến sĩ của cán bộ; Thống đốc nói về lựa chọn giữa lãi suất và tỷ giá; Tiếp nhận 67 lao động Việt được giải cứu ở Campuchia...
Các ngày cận Tết năng suất làm việc thường rất thấp, vì người lao động mong muốn về quê sớm, vậy cớ gì ép họ phải ở lại làm thêm?
Không nên cò kè, bớt một thêm hai cho kỳ nghỉ Tết, hoặc cố làm 'vuông tròn' số ngày nghỉ, hạ thấp đời sống tinh thần của người lao động.
Ai cũng mong Tết được về sớm để lo cho gia đình, nếu cứ đợi đến 29, 30 tháng chạp mới được nghỉ, chẳng khác nào mỏi mệt chồng chất.
Khối doanh nghiệp sản xuất cho rằng nhà chức trách nên đưa ra phương án nghỉ Tết sớm hơn để người lao động có thời gian chuẩn bị, về quê đón Tết.
Theo phương án một, người lao động nghỉ hết thứ năm, thứ sáu đi làm, rồi lại nghỉ cuối tuần.
Nhiều chuyên gia cho rằng nên bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sớm thay vì 29 hoặc 30 âm lịch để giảm áp lực giao thông và người lao động ở xa kịp về quê.
Kỳ nghỉ Tết đã kết thúc song không phải ai cũng sẵn sàng trở lại công sở. Có người cảm thấy buồn bã, khổ sở khi nghĩ đến cảnh đi làm.