Hôm 20/5, Nathan Lee gây bất ngờ khi tuyên bố đã mua độc quyền loạt ca khúc hit của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, vốn do Cao Thái Sơn thể hiện, như Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa... Đây đều là những bản hit, giúp Cao Thái Sơn có chỗ đứng như hiện tại trên thị trường âm nhạc. Nhiều người nhận định rằng, việc Nathan Lee mua độc quyền những ca khúc này là hành động "triệt cần câu cơm" của Cao Thái Sơn.
![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. |
Sau một ngày giữ im lặng, trả lời iOne sáng 21/5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận Nathan Lee đã liên hệ với anh, mua độc quyền các ca khúc trên trong 1 năm. Phạm vi Nathan Lee mua là "độc quyền biểu diễn". Trong một năm giọng ca sinh năm 1983 mua độc quyền, không có ca sĩ nào được trình diễn những ca khúc này trên sân khấu để thu lợi; không được làm MV và phát hành trên các nền tảng nhạc số, kể cả Cao Thái Sơn. "Tất nhiên Cao Thái Sơn vẫn được hát khi những ca khúc này hết thời hạn độc quyền với Nathan Lee", anh nói.
Nguyễn Văn Chung tiết lộ các bài hát kể trên đều hết hạn độc quyền với Cao Thái Sơn từ trước. Do đó, việc một ca sĩ hay một đơn vị khác mua lại là chuyện hết sức bình thường. "Họ thấy tiềm năng của ca khúc có thể khai thác, kinh doanh thì họ mua. Trong giới ca sĩ, nhạc sĩ thường hay có những thương vụ như vậy. Trong thời hạn độc quyền, ca sĩ được toàn quyền thể hiện ca khúc đó, được quay MV, phát hành trên các nền tảng nhạc số và các nền tảng mạng xã hội, được kinh doanh và trả lại lợi nhuận tương ứng với quyền tác giả của nhạc. Tôi tôn trọng sự chuyên nghiệp đó", anh chia sẻ.
MV Con đường mưa của Cao Thái Sơn.
Nam nhạc sĩ tiết lộ việc Nathan Lee mua độc quyền ca khúc không ảnh hưởng đến những MV Cao Thái Sơn từng thực hiện trong quá khứ. Bởi, việc độc quyền chỉ áp dụng với những ca sĩ hát ở thời điểm sau khi Nathan Lee mua. Anh nói mình là nhạc sĩ, chỉ tập trung làm nghề. Do đó, những ca sĩ nào thích hát bài của anh, trân trọng nó và đưa ra một mức giá hợp lý, anh sẵn sàng bán. "Tôi không làm trái luật và tôi cũng chẳng sai về tình", anh nói.
Dù việc bán độc quyền các ca khúc của mình cho Nathan Lee là quyền của nhạc sĩ nhưng một ngày qua, Nguyễn Văn Chung nhận nhiều chỉ trích. Anh bị nhiều khán giả mỉa mai "vì tiền bỏ bạn". Trước nhận định này, Văn Chung nói mỗi ca khúc anh viết ra đều là một đứa con tinh thần nên anh rất trân trọng. Dù hay dù dở, dù sang dù sến thì đó cũng hoàn toàn là sáng tạo, là chất xám, là cảm xúc và tâm huyết của anh. Đã là sở hữu của mình nên nam nhạc sĩ khẳng định bản thân có quyền mua bán cho bất kỳ ai, miễn là đúng luật và đúng thoả thuận. Anh khẳng định, công việc không được câu nệ tình cảm cá nhân, và làm việc là phải chuyên nghiệp.
"Tôi chơi với cả hai người bạn. Không thể vì sự mâu thuẫn của hai người bạn mà ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch của tôi. Cơ bản là cách cư xử với nhau có văn minh và chuyên nghiệp không. Bạn tôi không có ý kiến thì việc gì đến các anh hùng bàn phím ý kiến. Bạn là ở ngoài đời, khi làm việc thì chỉ có đúng - sai, không phân định được điều đó thì chỉ có ngồi cào phím!", anh nói.
Anh khẳng định trong nghề mình là người "chơi đẹp". Chưa có ai hợp tác với anh mà chịu thiệt thòi. "Những ai từng hợp tác với tôi nếu có duyên thì sẽ thành công từ một bài, còn không thì tôi sẽ tự nghĩ cách bù vào một bài khác sau đó. Một là tôi làm đúng trách nhiệm trong thoả thuận, hai là tôi làm hơn!", anh bày tỏ.
![]() |
Ồn ào giữa Nathan Lee - Cao Thái Sơn vẫn chưa dừng lại. |
Trước quan điểm cho rằng nhờ vào số tiền bán ca khúc độc quyền cho Nathan Lee mà Nguyễn Văn Chung trả hết nợ, anh phân bua: "Tôi nợ là do mua nhà. Số nợ này được tôi tự trả cách đây hai ngày. Số tiền bán độc quyền tương đối lớn, nhưng không lớn đến mức có thể giúp tôi trả nợ hay mua nhà được. Nhiều người chỉ trích tôi rằng làm việc này không hợp tình là rất vô lý. Đã là nghệ sĩ thì phải cư xử chuyên nghiệp", anh khẳng định.
Nguyễn Văn Chung nói ồn ào giữa Nathan Lee - Cao Thái Sơn là chuyện riêng của hai người. Bản thân anh khi chơi với ai cũng đều không muốn những người bạn của mình mâu thuẫn với nhau. Anh luôn cố gắng dàn xếp làm dịu đi các mối quan hệ. "Nhưng khi hai người có mâu thuẫn với nhau mà đều muốn làm việc với tôi thì tôi chỉ có thể căn cứ theo luật và thoả thuận mà làm, cho khỏi mất lòng cả hai và bản thân cũng khỏi phải lăn tăn đúng sai", anh chia sẻ.
Việc Nathan Lee mua độc quyền những ca khúc từng được Cao Thái Sơn thể hiện thành công được xem là hành động "dằn mặt" đàn em. Nguyên nhân xuất phát từ việc Nathan Lee bị một tài khoản chê "hát dở, nhạc không khác gì đám ma, người thì xấu". Anh nghi ngờ Cao Thái Sơn là người "giật dây" tài khoản ảo này vì "cách hành văn bẩn thỉu như chính bản chất con người đó".
Về phía Cao Thái Sơn, ban đầu, anh có chia sẻ ẩn ý trên mạng xã hội nhưng mau chóng xóa đi sau vài phút đăng tải: "Tớ luôn ủng hộ cậu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung". Sau đó, nam ca sĩ viết rõ ràng hơn: "Việc ca sĩ khác hát lại những bài hát hit của mình là điều rất đáng hoan nghênh. Với những bài hát hit từng đình đám trong các bảng xếp hạng âm nhạc từ 2008 đã đưa Sơn chạm tới sự thành công thì Sơn luôn cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Bảo Thạch, MrSiro, Vương Anh Tú... Và đặc biệt hơn nữa là người bạn Nguyễn Văn Chung có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn cho mẹ là Sơn thấy happy lắm rồi".
Trước đó, mâu thuẫn sâu xa trong mối quan hệ giữa Nathan Lee - Cao Thái Sơn bắt nguồn từ khẩu chiến giữa Nathan Lee với Ngọc Trinh trên mạng. Khi đó, Cao Thái Sơn có dòng trạng thái gây xôn xao: "Mạng xã hội không phải là nơi trút giận lên ai đó để thể hiện quyền lực của mình bằng những từ ngữ vô giáo dục", khiến Nathan Lee quay sang tấn công Cao Thái Sơn. Sau đó, Cao Thái Sơn khẳng định sẽ khởi kiện những ai vu khống, có hành vi bôi nhọ danh dự mình trên mạng xã hội. Về phía Nathan Lee, anh cho biết sẵn sàng làm việc với luật sư để chống lại mọi cáo cuộc pháp lý, khẳng định sẽ "chơi đến cùng".
Xem thêm:
- Phía Nguyễn Văn Chung nói 'thời gian sẽ trả lời' về việc bán hit cho Nathan Lee
- Podcast: Nathan Lee tuyên bố mua hết hit để Cao Thái Sơn 'khỏi hát'