- Trong đêm thi đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ, không khó để nhận ra rằng anh thường xuyên lặp nội dung trong các câu hỏi với tất cả các thí sinh, điển hình là "bạn cứ thở từ từ" gây nhàm chán cho khán giả. Khán giả nghĩ anh thiếu vốn từ, anh nói gì về điều này?
Với kinh nghiệm 20 năm đứng trên sân khấu thì ngôn từ đối với Nguyên Vũ sẽ không bao giờ thiếu được. Và chương trình Bước nhảy hoàn vũ còn tới 9 đêm thi nữa nên từ giờ đến đấy còn rất nhiều điều anh cần phải hỏi và trao đổi với thí sinh. Một show mình không thể nào sử dụng hết vốn từ của mình có được.
- Cư dân mạng đánh giá anh chưa làm tốt bằng MC Thanh Bạch của mùa trước, anh nghĩ sao?
Anh Thanh Bạch là MC rất nổi tiếng, được đào tạo bài bản từ bên Liên Xô, anh được chọn thay thế vào chỗ anh Thanh Bạch là một áp lực không hề nhỏ. Nhưng anh vẫn tự tin có thể hoàn thành tốt vai trò của mình trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ.
- Lý do khiến anh nhận lời mời tham gia chương trình này?
Khi nhận lời tham gia chương trình mọi người có nói rằng Vũ sẽ làm cái bóng của anh Thanh Bạch. Nhưng thật sự anh không quan tâm lắm về điều này. Anh nhận lời vì ban tổ chức mời anh với tư cách từng là một thí sinh. Anh biết là thí sinh như thế nào, là thí sinh sẽ hồi hộp ra sao, lo lắng cái gì, căng thẳng ở mức độ nào. Nay năm format chương trình thay đổi sẽ là áp lực lớn đối với anh cũng như ban tổ chức. Còn lý do anh muốn tham gia chương trình này vì đây là cơ hội giúp anh trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực MC ở chương trình truyền hình thực tế.
![]() |
Format chương trình có nhiều thay đổi nên gây khó khăn cho Nguyên Vũ cũng như Ban tổ chức. |
- Anh có thể chia sẻ thêm về những thay đổi của format chương trình?
Đầu tiên là kịch bản chỉ chiếm 30 đến 40%, còn lại 60% sẽ là những rủi ro trong đêm diễn mà không ai có thể biết trước được điều gì. Đặc biệt mọi người sẽ khá sốc khi Nguyên Vũ được giao vị trí host của chương trình chứ không phải là một MC đơn thuần.
- Phải chăng chính vì những sự thay đổi đấy mà anh thường xuyên chen ngang vào lời nói của Ban giám khảo, "mớm điểm" khiến khán giả cảm thấy anh thiếu sự tôn trọng với giám khảo?
Những điều đấy thực sự chỉ là việc trò chuyện, chia sẻ qua lại giữa anh và ban giám khảo mà thôi. Cho rằng anh cắt ngang lời nói của giám khảo là không đúng vì khi Ban giám khảo nói hết câu và đủ ý rồi thì anh mới bắt đầu chia sẻ. Anh chưa bao giờ bất lịch sự đến mức khi người khác nói chưa hết câu mà mình xen ngang vào để nói. Chỉ khi nào thời lượng chương trình không đủ mà thí sinh hoặc giám khảo được phỏng vấn trả lời dài quá thì MC có quyền cắt ngang câu theo yêu cầu của Ban tổ chức. Còn đêm thi đầu tiên anh xin khẳng định một lần nữa anh không hề cắt bất cứ một câu nào của giám khảo. Truyền hình thực tế chính là như vậy, giữa những câu chuyện phải có sự chia sẻ qua lại giữa MC và giám khảo. Đấy là những gì mà Ban tổ chức muốn ở một Nguyên Vũ chứ không phải là anh Thanh Bạch nữa. Dám đứng mũi chịu sào để phản bác lại.
- Có một sự cố đáng tiếc trong đêm diễn là anh đã nhớ nhầm tên của chị Phương Thanh. Anh giải thích sao về điều này?
Đấy là một điều đáng tiếc và anh đã sửa chữa sai lầm bằng cách xin lỗi chị Phương Thanh. Anh ghi nhận đấy chính là lỗi của mình và nhân đây anh cũng muốn chia sẻ rằng anh không phải là một cái máy, con người bao giờ cũng phải có những sai sót, tại đầu óc làm việc mà. 9h sáng anh đã phải dậy chạy chương trình cùng với mọi người đến 4h chiều mới được ăn cơm trưa. Sau đấy chỉ được nằm nghỉ 15 phút rồi tiếp tục lao vào làm việc, thay phục trang chờ đến 9h20 để lên sóng. Đến giờ đấy thì đầu óc anh đã có phần hơi mệt mỏi và sự nhạy bén có phần giảm sút nên chuyện nói vấp và sai sót không thể tránh khỏi. Không chỉ riêng anh mà hầu hết các MC dẫn chương trình truyền hình trực tiếp đều vấp phải những sai sót không đáng có như thế rồi.
![]() |
Nguyên Vũ cũng đã nhận lỗi vì sự cố nhớ nhầm tên ca sĩ Phương Thanh. |
- Theo anh đêm đầu tiên vừa qua có phải là một đêm thi thành công?
Thực sự mà nói đêm thi vừa qua là một đêm thi mà mọi người đều có áp lực, từng thí sinh đều có những bước chân run rẩy. Và hầu hết các thí sinh đều hoàn thành không tốt bài thi của mình so với lúc tập. Lúc tập các thí sinh nhảy rất là đẹp từ các bước nhảy cho đến các bước xoay. Khi quan sát các thí sinh tập thì trong đầu anh đã nghĩ sẵn là tối mình sẽ nói như thế nào. Nhưng đêm thi không thành công nên anh phải xoay chuyển nói sang hướng khác. Đấy cũng chính là bất ngờ ở chương trình khi mình không thể dự đoán được điều gì xảy ra.
- Có ý kiến cho rằng anh nhận chương trình Bước nhảy hoàn vũ vì cát-xê cao hơn khi đi hát?
Thực ra đấy là điều hoàn toàn sai. Hai đêm cuối tuần anh có thể nhận đến 7 hoặc 8 show, cát-xê vẫn sẽ cao hơn khi làm MC đấy chứ. Nhưng anh muốn tham gia chương trình này vì nó sẽ mang lại cho anh nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc. Đây cũng là một sự mạo hiểm đối với anh nếu không hoàn thành tốt. Khi không tham gia mình sẽ không biết truyền hình thực tế sẽ khó như thế nào. Có làm mới thấy mình thiếu những kỹ năng nào để hoàn thiện mình hơn.
- Anh đã rèn luyện thêm những gì khi tham gia chương trình truyền hình thực thế như thế này?
Thật ra anh không hề học thông qua bất cứ trường lớp nào mà anh chỉ đúc kết những kinh nghiệm quý báu từ những chương trình trước mà anh đã dẫn. Và đây chính là một trường học lớn đối với anh rồi.
- Thời gian vừa qua anh khá im lặng trong việc ca hát, con đường MC chuyên nghiệp có phải là hướng đi mới của anh?
Anh có một quy luật riêng là một năm sẽ tập trung ca hát. Rồi năm sau sẽ tập trung vào việc MC và diễn viên. Mình không thể nào làm tốt một lúc ba công việc được. Ca hát vẫn là nghề chính nhưng ca hát giống như là một con đường marathon, đôi khi chạy con đường dài anh cảm thấy mệt và bí, chưa có chiến lược gì mới thì mình sẽ ghé vào những công việc mạo hiểm như MC, diễn viên để mình có một năng lượng mới, chiến lược mới rồi tiếp tục chạy trên con đường marathon.
Tường Huy