Kiểu 1: Tiết kiệm quá mức
Đây là kiểu người tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, thậm chí họ chỉ biết kiếm tiền để tích góp, không có ý định tiêu tiền cho biết kỳ việc gì.
Họ cho rằng tiền kiếm ra là để tiết kiệm thay vì tiêu xài vào những thứ hoang phí. Thay vì lựa chọn những món đồ tốt cho bản thân, kiểu người này sẽ tìm đến những món đồ giá rẻ nhất (không quá chú trọng đến chất lượng). Đứng trước một món đồ bản thân yêu thích, họ sẽ viện đủ lý do bao biện và quyết định "không cần thiết phải mua".
![]() |
Đa phần kiểu người này được liệt vào tính cách tiết kiệm đến mức keo kiệt. Họ luôn cố gắng giữ khư khư đồng tiền kiếm được thay vì hưởng thụ. Tiết kiệm là tốt nhưng đôi khi bạn cũng cần chiều chuộng bản thân và đừng quá khắt khe với những quy tắc do chính mình đặt ra.
Kiểu 2: Vung tay quá mức
Trái ngược với kiểu tiết kiệm, những người này sẽ có xu hướng tiêu tiền không cần nghĩ. Họ đại diện cho những người có tính cách hướng ngoại, thích làm việc theo cảm tính, không cần tính toán.
Đứng trước một món đồ yêu thích, dù đã mua vô số thứ tương tự nhưng họ vẫn không kiềm chế mà mua thêm. Thay vì suy nghĩ "mình có thật sự cần chúng", kiểu người này có xu hướng "mình thích là được".
Với tính cách "vung tiền ra ngoài cửa sổ", những người này có nguy cơ phải đối mặt với các khoản nợ hoặc luôn hết tiền ngay khi vừa nhận lương. Hưởng thụ là tốt, nhưng việc chi tiêu không theo kế hoạch sẽ khiến bạn gặp rắc rối lớn.
Kiểu 3: Chỉ biết kiếm tiền
Số người này quan niệm "tiền là thước đo của cuộc sống" nên luôn dành phần lớn thời gian để kiềm tiền, hy sinh sở thích cá nhân. Chính bởi suy nghĩ trên, họ dễ dàng mất đi những người bạn thân thiết, mối liên hệ với các thành viên trong gia đình cũng trở nên rạn nứt.
Đúng là tiền có thể phục vụ được nhu cầu sống và các sinh hoạt thường ngày, nhưng nếu chỉ mải miết kiếm tiền và không quan tâm đến những người xung quanh, suy cho cùng bao quanh họ chỉ là tiền và sự cô độc.
![]() |
Kiểu 4: Tiền không quan trọng, có hay không cũng được
Kiểu người này cho rằng "tiền không phải là thứ quan trọng nhất". Họ chỉ cần kiếm đủ mức sống, không cần phải lao đầu đi làm để có thật nhiều tiền. Thậm chí, đứng trước cơ hội được kiếm thêm rất nhiều tiền, kiểu người này vẫn từ chối.
Là người không quá coi trọng vật chất, nhưng trong một số trường hợp bạn cũng cần tính toán thay vì chỉ giữ suy nghĩ riêng của bản thân.
Kiểu 5: Lối tiết kiệm nửa vời
Đây đích thị là kiểu người vừa muốn tiêu tiền nhưng vừa muốn tiết kiệm. Với số tiền bạn kiếm được, thời gian đầu sẽ cố gắng chi tiêu ít nhất có thể, từ chối lời rủ rê đi ăn, nhưng khi thấy một món đồ yêu thích lại sẵn sàng chi toàn bộ số tiền trên để phục vụ nhu cầu cá nhân.
Kiểu người này dễ dao động, tiết kiệm nửa vời chẳng giúp bạn giàu lên, thậm chí còn thúc đẩy quá trình "cháy túi". Thay vào đó hãy thiết lập kế hoạch chi tiêu cụ thể, đứng trước mọi quyết định "mua hay không" hãy tính toán thật kỹ lưỡng.
![]() |
Kiểu 6: Luôn sợ mất tiền
Kiểu người này có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng luôn lo lắng sẽ đánh mất vào một thời điểm nào đó. Không dám đầu tư, ngại chi tiêu, lo sợ bị lừa gạt... và cứ thế họ bị ám ảnh đến nỗi không dám kết giao hay đầu tư kinh doanh.
Bất kỳ ai cũng có những nỗi lo đánh mất tiền, nhưng đừng để chúng ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ của bản thân.
Tâm lý lo sợ không giúp cuộc sống trở nên khá hơn, ngược lại chúng mang đến những nỗi sợ vô hình và khiến bạn trở nên suy sụp. Hãy tìm hiểu những nỗi lo lắng về tài chính đến từ đâu, tham khảo ý kiến từ những chuyên gia tài chính hoặc các bác sĩ tâm lý trị liệu sẽ giúp bạn giải phóng tư tưởng.
M.H