Ít nhất hai nhân viên y tế ở thành phố Denver, bang Colorado mặc đầy đủ đồ bảo hộ và khẩu trang, im lặng đứng khoanh tay chặn đoàn xe đầy người biểu tình. Họ bấm còi inh ỏi và hô lớn: "Đây là vùng đất tự do". Một người hét vào nhân viên y tế: "Các bạn được đi làm. Tại sao chúng tôi thì không!".
Chống lại cuộc "biểu tình rầm rộ" của người dân là cuộc "biểu tình im lặng" của nhân viên y tế. Tờ New York Times dẫn lời phóng viên ảnh Alyssa McClaran: "Họ đứng chặn đường cho tới khi lực lượng cảnh sát có mặt".
![]() |
![]() |
Các "anh hùng" chống dịch ở bệnh viện giờ được ca ngợi là "anh hùng" chống biểu tình sau khi những bức ảnh về họ được lan truyền trên mạng. Ảnh: Reuters. |
![]() |
Mặc cho dòng người đang "phát điên", họ vẫn im lặng đứng khoanh tay. Ảnh: Reuters. |
Người Mỹ gần đây đồng loạt biểu tình yêu cầu dỡ lệnh phong tỏa. Họ bất chấp giãn cách xã hội, tập trung tại các tòa nhà chính quyền và nhà của thống đốc các bang Michigan, Kentucky, Washington, Minnesota, Virginia và Colorado. Làn sóng phản đối được thúc đẩy bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuần trước, ông bị trách "kích thích nổi loạn" sau khi đăng tweet: "Giải phóng Minnesota" và "Giải phóng Michigan".
Trước sự nổi loạn của người dân, Thống đốc New York Andrew Cuomo lên tiếng: "Bạn không cần biểu tình để thuyết phục bất cứ ai rằng chúng ta cần quay lại làm việc, hay chúng ta cần xây dựng lại nền kinh tế, hay chúng ta cần ra khỏi nhà". Ông nhấn mạnh việc biểu tình là không cần thiết.
Các biện pháp "stay at home" mà chuyên gia cho là cần thiết để giảm lây lan đã khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào bế tắc, buộc hơn 22 triệu người phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tháng trước. Việc đóng cửa làm gián đoạn đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo, khiến thế giới rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế chưa từng thấy kể từ Đại khủng hoảng những năm 1930.
Trong khi hàng loạt vụ biểu tình phủ đầy mặt báo của Mỹ, hầu hết người dân vẫn tuân thủ lệnh ở nhà và đồng ý rằng đó là biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh. Một khảo sát của Pew Survey công bố tuần trước cho thấy 73% người Mỹ được hỏi tin rằng "vẫn còn nhiều điều kinh khủng" của đại dịch đang chờ ở phía trước. Ngoài ra, họ cũng lo chính quyền các bang sẽ sớm dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với hoạt động công cộng.
Xem thêm:
Hàng trăm người Mỹ tụ tập biểu tình, phản đối phong tỏa
Thúy Anh (Theo Reuters, Aljazeera)