Cụm dịch được tìm thấy trên tàu Costa Atlantica, tương tự trường hợp du thuyền Diamond Princess ở Yokohama hai tháng trước - nơi ghi nhận hơn 700 ca nhiễm nCoV. Tuy nhiên, lần này chỉ có thủy thủ đoàn trên tàu nhiễm bệnh.
Tàu Costa được đưa vào sửa chữa tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Nagasaki, phía tây Nhật Bản hồi cuối tháng 2 bởi một đơn vị của Mitsubishi Heavy Industries, sau khi Covid-19 phá vỡ kế hoạch sửa tàu ở Trung Quốc.
![]() |
Tàu Costa Atlantica ở cảng Nagasaki, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo. |
Con tàu có 623 thuyền viên. Sau khi phát hiện một người bị nhiễm virus, các thành viên trên tàu từng tiếp xúc gần với người bệnh được xét nghiệm. Chính quyền Nagasaki hôm nay báo cáo tổng cộng có 34 trường hợp nhiễm nCoV trên Costa Atlantica và kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ để giải quyết vụ việc.
"Có nhiều bệnh nhân Covid-19 trên tàu và chúng tôi không có hệ thống y tế để xác nhận tình hình sức khỏe và thực hiện cách ly những người dương tính với âm tính", Thống đốc Hodo Nakamura nói trong một cuộc họp báo. "Chúng tôi cũng cần một hệ thống để di chuyển bệnh nhân, và gặp khó khăn trong việc khử trùng, vì vậy tôi muốn tìm kiếm sự hỗ trợ của đất nước", ông nói thêm.
Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, trong một cuộc họp báo riêng cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với chính phủ Italy và cử các chuyên gia đến tàu Costa. Tuy nhiên, mối lo ngại ngày càng gia tăng về rủi ro tiềm tàng đối với cư dân Nagasaki, sau khi có những tiết lộ nói rằng một số thuyền viên đã rời khỏi khu vực cấm, nơi con tàu đang được sửa chữa.
Một quan chức của Mitsubishi cho biết công ty được Costa Atlantica đảm bảo rằng thủy thủ đoàn sẽ không rời khỏi cảng từ 14/3, nhưng sau đó họ phát hiện một số người đã rời đi vì lý do như đến bệnh viện hoặc ra sân bay để trở về nhà sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc.
"Quan điểm của chúng tôi là bất cứ hoạt động nào không cần thiết như tham quan hay ăn uống bên ngoài đều bị cấm", người này nói và thêm rằng bất cứ ai rời khỏi khu vực đều được sàng lọc, không ai được phép ra ngoài nếu bị sốt hơn 37,5 độ C. "Chúng tôi được thông báo rằng không có ai lên hay xuống tàu, vì vậy đây là một tình huống rất đáng tiếc", ông Nakamura nói.
Thống đốc cũng chỉ trích công ty điều hành tàu du lịch Italy vì không quản lý việc đi lại của thuyền viên như đã hứa, khi được hỏi quan điểm của ông về trách nhiệm của Mitsubishi.
Tin tức về cụm dịch trên tàu Costa nhanh chóng được chia sẻ trên Twitter và dấy lên sự so sánh với Diamond Princess hồi tháng 2. Covid-19 khiến hơn 700 người trên du thuyền sang trọng này bị nhiễm bệnh, các chuyên gia y tế chỉ trích quá trình kiểm dịch của chính phủ Nhật Bản.
"Họ không rút ra bài học nào từ Diamond Princess ư? Nó cập cảng để sửa chữa nhưng họ có đủ khẩn cấp để yêu cầu điều này hay không, tại sao lại cho phép nó?", một tài khoản tweet. "Họ nên quay trở về đất nước của họ càng sớm càng tốt".
Cơ quan y tế Nhật Bản đang xét nghiệm các thuyền viên khác trên tàu Costa Atlantica. Những người dương tính và có các triệu chứng nhẹ, hoặc không có triệu chứng sẽ ở lại để theo dõi, trong khi những người ở tình trạng nghiêm trọng sẽ được đưa đến các cơ sở y tế, Nakamura nói. Những trường hợp âm tính sẽ được đưa về nước.
Nhật Bản hiện ghi nhận hơn 11.500 ca nhiễm và gần 300 người chết vì Covid-19, không tính số liệu từ Diamond Princess.
Huyền Vũ (Theo SCMP)