Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, nữ bệnh nhân Nhung dương tính với nCoV xác nhận tối 6/3 đã tiếp xúc qua các vòng với ít nhất 247 người, bao gồm:
- 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên trên chuyến bay VN0054
- 8 người tiếp xúc gần tại nhà gồm bố, bác, 5 tạp vụ và một lái xe riêng đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
- 17 y bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc với bệnh nhân, đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới, sức khỏe bình thường.
Hà Nội đã lập danh sách 33 người tiếp xúc trực tiếp và 90 người tiếp xúc gần; lấy mẫu xét nghiệp của 27/33 người. Kết quả ban đầu, 2 trường hợp nghi ngờ gồm lái xe (27 tuổi, ở Trúc Bạch) và bác gái ruột (64 tuổi) cùng 25 trường hợp khác đều âm tính. Các trường hợp còn lại đang tiến hành xét nghiệm.
Riêng với khu vực nhà bệnh nhân sinh sống ở phố Trúc Bạch, bệnh viện Hồng Ngọc đã được các cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử khuẩn. Người dân sống ở các nhà từ số 125 đến 139 phố Trúc Bạch được cách ly tại chỗ. Hiện chưa rõ tổng số dân phải cách ly tại khu vực này.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc tìm kiếm 201 hành khách ngồi hạng C trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam vào 4h sáng 2/3, trong đó nhiều người đến Việt Nam du lịch, là một thách thức.
Thành phố đang phối hợp với Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xác minh toàn bộ số hành khách trên; đồng thời phối hợp với hãng hàng không cách ly toàn bộ thành viên phi hành đoàn (tổ lái, tiếp viên) gồm 16 người và khử khuẩn cho máy bay.
Để phục vụ công việc điều tra, Cục Hàng không miền Bắc đang trích xuất lại toàn bộ camera thời điểm bệnh nhân xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam để nắm thêm thông tin.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Người dân Thủ đô hết sức bình tĩnh, nhất là trong thời gian vừa qua đã triển khai nhiều giải pháp, đồng bộ và quyết liệt, bước đầu đã đạt kết quả khả quan. Người dân cần nâng cao nhận thức phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng, đối với các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc trong diện cách ly cần hợp tác tốt với các cơ quan chức năng, tránh để lây lan rộng.
Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế tối ngày 6/3, nữ bệnh nhân thứ 17 xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang London. Ngày 18/2, từ London sang Milan (Lombardy, Italy), ngày 20/2 trở lại London.
Đến ngày 25/2, Nhung từ London sang Pari (Pháp) để du lịch. Ngày 26/2, cô lại trở về London.
Ngày 29/2, bệnh nhân có biểu hiện ho sốt nhưng không đi khám. Ngày 1/3, Nhung xuất hiện triệu chứng đau mỏi, không rõ sốt, sau đó trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0054, đáp sân bay Nội Bài. Khi về nước, bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người. Ngày 5/3, bệnh nhân đi khám ở Bệnh viện Hồng Ngọc, đến 18 giờ cùng ngày nhập viện và cách ly tại Bệnh viện nhiệt đối Trung ương cơ sở Kim Chung để theo dõi.
Thúy Quỳnh