2010 quả là một năm thành công của SNSD khi bạn nhạc này liên tiếp rinh về những giải thưởng quan trọng nhất ở cả GDA và bây giờ là MMA - giải Nghệ sĩ của năm. Nếu như năm 2009, SNSD đã thống trị MMA với 5/13 giải thưởng thì năm nay là giải cao nhất Daesang. Hẳn là trong năm tới, tên tuổi của SNSD sẽ không ngừng vang xa khi mà những tháng cuối 2010, hoạt động của nhóm tại Nhật Bản nhận được phản ứng tích cực từ giới trẻ Nhật, thậm chí giới truyền thông còn dự đoán SNSD sẽ là phiên bản nhóm nhạc nữ kế vị 5 vị thần phương Đông DBSK tại thị trường âm nhạc lớn thứ 2 thế giới.
Giải Xu hướng nổi bật của năm và Ăn mặc đẹp nhất cũng thuộc về SNSD. Âm nhạc sôi động vũ điệu đẹp mắt, ca khúc Hoot của 9 chân dài xinh đẹp này đã thực sự tạo thành hot trend với điệu nhảy giương cung của những cô nàng cao bồi.
![]() |
SNSD hạnh phúc khi nhận giải |
2NE1 không khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi được xướng tên cho giải thưởng Album hay nhất của năm với To Anyone. Trước bất bình về cơ cấu đề cử và giải thưởng MAMA năm nay, việc To Anyone một lần nữa giành giải tại MMA đã khẳng định tên tuổi, đẳng cấp 4 cô nàng đa phong cách của showbiz Hàn.
Fan 2AM có thể hoàn toàn tự hào khi Can’t send you away even if I die của thần tượng mình giành giải Ca khúc hay nhất. Với giai điệu ngọt ngào và giọng hát truyền cảm, Can’t send you away even if I die đã tạo nên sự khác biệt giữa những ca khúc sôi động hiện nay. Trong khi đó, debut Im a loner của CNBlue thực sự gây được tiếng vang, trở thành Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm. Không chỉ ở Hàn Quốc, số lượng fan của CNBlue ở Nhật cũng vô cùng đông đảo. Cái tên CNBlue chắc chắn sẽ được nhắc đến nhiều hơn trong năm 2011. Hãy cùng dõi theo bước chân của 4 chàng trai đa tài này nhé.
![]() |
CNBlue |
Giải thưởng của cư dân mạng bình chọn thuộc về Super Junior với bản hit cực đỉnh Bonamana. Fan của Suju có vẻ không hài lòng với việc thần tượng mình chỉ được một giải nhỏ trong danh sách giải thưởng. Sự cạnh tranh của các nhóm nhạc thần tượng giờ đây vô cùng gay cấn và căng thẳng, khi mà chỉ có những nghệ sĩ không ngừng đổi mới hình ảnh và trau dồi tài năng mới có thể tạo bước đột phá trong sự nghiệp của họ. Với việc nhận giải thưởng này, Suju một lần nữa khẳng định sức hút của mình đối với fan toàn châu Á.
Nếu đem so sánh với 3 giải thưởng âm nhạc lớn khác của Hàn là MAMA (Mnet Asia Music Awards), GDA (Golden Disk Awards) và Seoul Music Award thì giải MMA (Melon Music Award) khá sát thực và công bằng, phản ánh trung thực và rõ nét số lượng phiếu bầu của khán giả. Giải thưởng được tính dựa trên lượng đĩa đơn được bán ra (lấy 80%) và lượng vote trực tuyến (20%) tại trang Melon.com. Qua đó ta có thể thấy MMA không như MAMA hay GDA - giải thưởng mà chỉ những người đến mới được nhận giải. Âm nhạc phải là một sân chơi rộng lớn để các tài năng có thể thỏa sức tranh tài.
![]() |
Các nghệ sĩ rạng rỡ khi nhận giải |
Danh sách các giải thưởng phụ khác
Giải MBC Radio Award: Jung Yeob (Love You/Without You)
Giải MBC+ Star Award: miss A (Bad girl good girl)
Giải thưởng ca khúc nhạc phim của năm: Lee Seung Gi (Losing my mind-OST My girlfriend is Gumiho)
Giải Rap-Hiphop: Supreme Team (Dang Dang Dang)
Giải R&B : Gummy (Because You’re A Man)
Giải ca khúc Trot : Jang Yoon Jung (Ole)
Giải Alternative : Hot Potato (Confession)
Giải sáng tác: Lee Min Soo, Kim Lee Na với ca khúc “Nagging” của IU
Giải concert culture: Psy (Right now)
Linhlinh