Phan Nghinh Tử, diễn viên Đài Loan từng đóng "Võ Tắc Thiên", mỗi ngày ăn hơn 10 loại trái cây, chăm tập gym ở tuổi 73.
Khi muốn du lịch, Phan Nghinh Tử - diễn viên nổi tiếng với vai Võ Tắc Thiên - không suy nghĩ nhiều, chỉ sắp xếp hành lý rồi đi.
Diễn viên 70 tuổi thể hiện chuyện tình "chị - em" khi lần đầu diễn kịch nói.
Diễn viên sinh năm 1949 chia sẻ các bức ảnh thời đỉnh cao sự nghiệp.
Diễn viên gốc Đài Loan chuộng son môi hồng, kẻ mắt đậm.
Diễn viên Đài Loan chú ý bổ sung vitamin và chất xơ từ rau quả đồng thời chăm chút trang phục.
Nữ diễn viên Đài Loan thường mặc trang phục màu sắc rực rỡ khi đi chơi cũng như tham gia sự kiện.
Lưu Hiểu Khánh, Phan Nghinh Tử, Trương Song Lợi... thường xuất hiện với trang phục trẻ trung ở tuổi ngoài 60.
Song Hye Kyo chuộng phối sơ mi và chân váy ngắn, còn Liễu Nham trung thành với trang phục cắt khoét, để hở ngực và lưng.
Diễn viên nổi tiếng gốc Hoa được mệnh danh là "Búp bê không tuổi" nhờ sở hữu gương mặt trẻ lâu cùng phong cách thời trang bất chấp tuổi tác.
Không ít người chê nữ diễn viên "cưa sừng làm nghé" song cũng có nhiều ý kiến bênh vực bà.
"Búp bê không tuổi" khiến người hâm mộ trầm trồ khi mặc như thiếu nữ lên truyền hình.
Nữ nghệ sĩ sánh đôi Mạnh Phi, bạn diễn của cô trong phim "Thần điêu đại hiệp" phiên bản năm 1984, đi xem nhạc.
Lưu Hiểu Khánh, Phan Nghinh Tử, Chung Sở Hồng... đều có tuổi nhưng vẫn năng động, khỏe khoắn nhờ cách chọn trang phục.
Phiên bản "Võ Tắc Thiên" do Lưu Hiểu Khánh, Phan Nghinh Tử đóng nhận nhiều lời khen về trang phục. Còn "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" của Phạm Băng Băng dấy lên nhiều tranh cãi vì mức độ gợi cảm.
Phan Nghinh Tử được cho là đã làm phẫu thuật căng da quá nhiều, khiến nét mặt của cô cứng đi, biểu cảm thiếu tự nhiên.
Phan Nghinh Tử yêu thích màu hồng và cô cho rằng, tuổi tác không nên là rào cản khiến phụ nữ ngại ngần mặc màu sắc mình muốn.
"Võ Tắc Thiên" liên tục khoe ảnh đời thường nhí nhảnh, tươi trẻ, với những trang phục rực rỡ sắc màu.
Hai "Võ Tắc Thiên" tuổi lục tuần đều thích mặc trẻ trung, song Hiểu Khánh hướng tới vẻ sang trọng, nữ tính còn Nghinh Tử thích sự sành điệu hoặc dễ thương kiểu búp bê.
Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng được khen ngợi gần giống Cô Cô như mô tả trong tiểu thuyết; Trần Nghiên Hy bị chê không hợp để đóng Tiểu Long Nữ.